Kiều bào vững niềm tin, cùng TPHCM vào kỷ nguyên mới

TPHCM chuyển mình mạnh mẽ, thu hút hơn 10,34 tỷ USD kiều hối 2025. Hàng ngàn kiều bào về nước, không chỉ thăm Tết mà còn hiến kế, đầu tư, kiến tạo kỷ nguyên mới!

Năm 2025 ghi dấu nhiều bước chuyển quan trọng của TPHCM: mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị được đưa vào sử dụng, kinh tế phục hồi mạnh, chăm lo an sinh cho người dân, GRDP tăng trưởng tích cực, kiều hối đạt hơn 10,34 tỷ USD. Những con số và diện mạo mới không chỉ củng cố vị thế đầu tàu kinh tế của Thành phố mà còn khơi dậy niềm tin trong nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trở về quê hương dịp đầu xuân, nhiều kiều bào không chỉ thăm thân, đón Tết mà chủ động hiến kế, kết nối đầu tư, chuyển giao tri thức, đồng hành cùng chính quyền kiến tạo giải pháp phát triển bền vững, cùng TPHCM và cả nước bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới. 

img-2040_20260207123725
Toàn cảnh tọa đàm phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển TPHCM trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. - Ảnh: Văn Phúc.

Những ngày đầu năm, các tuyến phố trung tâm rực rỡ sắc xuân, không gian công cộng được chỉnh trang, công trình mới nối tiếp khánh thành. Nhịp sống sôi động, trật tự, văn minh để lại ấn tượng rõ nét với những người con xa quê.

Bà Dương Thị Kim Dung, 72 tuổi, kiều bào Hoa Kỳ, năm nào cũng thu xếp về Việt Nam đón Tết. Dạo bước trên phố đi bộ, bà xúc động: “Kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì tâm hồn vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Vì vậy, trong những ngày Tết như thế này, bằng mọi cách tôi đều trở về để thăm quê hương, đất nước của mình. Đặc biệt năm nay, tôi thấy quê hương có nhiều đổi mới. Càng đổi mới bao nhiêu thì cuộc sống của người dân lại càng phát triển bấy nhiêu. Tôi rất mừng khi thấy quê hương đất nước Việt Nam ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển về mọi mặt. Tôi vui lắm.”

img-2185_20260207123923
Hoạt động xin chữ đầu năm thu hút đông đảo kiều bào tham gia, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn. - Ảnh: Văn Phúc.

Cùng tâm trạng ấy, ông Lê Trung Chánh, kiều bào Hoa Kỳ, hiện sinh sống tại Los Angeles, cho biết mỗi lần đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất đều cảm nhận rõ nhịp sống năng động của thành phố. Đường phố sáng hơn, sạch hơn, cảnh quan đẹp hơn. Tôi rất vui khi thấy đất nước bình yên và phát triển. “Dù ở nơi đâu, tôi cũng luôn nhớ về quê hương, nơi còn bà con, anh em, con cháu sinh sống. Khi ở bên đó, mỗi năm tôi đều tham gia đóng góp theo các đợt kêu gọi hỗ trợ, nhất là lúc đất nước gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt hay giúp đỡ những người nghèo. Mỗi lần về nước, tôi cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, mong góp một phần nhỏ để mang lại niềm vui cho những người còn khó khăn, bởi không phải ai cũng có điều kiện sống đầy đủ, hạnh phúc.”

kieu-bao-tai-chuong-trinh_20260207124321
Kiều bào, đại biểu gặp gỡ, giao lưu trong không khí thân tình tại buổi họp mặt Dinh Thống Nhất . - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều kiều bào mong muốn tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển, mang theo kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và mạng lưới kết nối thị trường.

img-2172_20260207124337
Kiều bào trải nghiệm gấp lá dừa, làm đồ thủ công dân gian tại khu hoạt động văn hóa Tết. - Ảnh: Văn Phúc.

Anh Châu Quốc Đạt, doanh nhân Việt kiều Hoa Kỳ trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại, cho rằng việc mở rộng địa giới và định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tạo cơ hội lớn cho khu vực tư nhân.

“Điều tôi cảm thấy phấn khởi nhất là sau khi sáp nhập, thành phố có cơ chế đặc thù để phát triển nhanh hơn. Đó là điều tôi thấy rất rõ, và nhiều doanh nghiệp cũng nhìn thấy. Việc sáp nhập giúp thành phố có thế đứng vững hơn, không gian phát triển rộng hơn. Hay nhất là việc thành lập Trung tâm tài chính, cho phép thu hút nguồn vốn một cách chủ động hơn.

 

img-1952_20260207124523
Đại biểu, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước tham dự tọa đàm, kết nối hợp tác phát triển Thành phố. - Ảnh: Văn Phúc.

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt do Thành phố tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, hơn 1.000 kiều bào, chuyên gia, trí thức, doanh nhân từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu, châu Á trở về trao đổi sáng kiến hợp tác.

Giáo sư Võ Văn Tới, kiều bào Hoa Kỳ, cho biết sau nhiều năm làm việc tại châu Âu và Mỹ, ông quyết định trở lại TPHCM xây dựng ngành kỹ thuật y sinh, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu, chế tạo thiết bị y tế trong nước. Ông bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất tự hào trước sự chuyển mình của thành phố với những nét trẻ trung, đầy sức sống. Khi đi Metro, tôi cảm nhận được sự kiên trì của Thành phố. Qua những công trình còn ngổn ngang, tôi thấu hiểu khó khăn, thách thức mà lãnh đạo đang đối diện. Tôi mong các dự án sớm hoàn thành, bởi đó cũng là cơ hội lớn để kiều bào trở về chung tay góp sức.”

Ở góc nhìn doanh nhân, ông Lâm Chí Thiện, kiều bào Úc, đánh giá Thành phố đang có “luồng sinh khí hoàn toàn mới” và cần sớm ban hành cơ chế đặc thù cho công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã đến lúc thay đổi định vị, từ lao động giá rẻ sang lao động trí thức và chất lượng. Thành phố cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo để nâng năng suất. Khi sản phẩm được tạo ra từ công nghệ hiện đại, hàng hóa ‘Made in Vietnam’ sẽ đứng ở phân khúc cao hơn trên bản đồ kinh tế thế giới. Thành phố cũng cần tiên phong phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.”

phu03772_20260207124545
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Chia sẻ với kiều bào, Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.“Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước. Đây không chỉ là con số có ý nghĩa về kinh tế mà còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với môi trường đầu tư và năng lực điều hành của chính quyền Thành phố. Chúng tôi xem đây là dòng vốn của niềm tin, nguồn lực mềm đặc biệt quan trọng, phản ánh uy tín quản trị, tính minh bạch trong điều hành và sức hấp dẫn dài hạn của Thành phố trên bản đồ đầu tư quốc tế. Mỗi đồng kiều hối không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là tình cảm, là sự gửi gắm tương lai của quê hương. Nhận thức sâu sắc vai trò chiến lược đó, Thành phố đang triển khai quyết liệt đề án, chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối đến năm 2030. Cùng với đó là tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Thành phố xác định nhất quán, kiều bào không chỉ là nguồn lực mà là chủ thể đồng hành phát triển, là đối tác chiến lược lâu dài, cùng kiến tạo tương lai.”

Người đứng đầu chính quyền TPHCM khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để kiều bào tham gia tư vấn, phản biện, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tài chính quốc tế, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

z7507042609367-25304b525ff36abc4fe78ec5a9ce869a_20260207124610
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM chụp ảnh với đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu tại UBND TPHCM. - Ảnh: Văn Phúc.

 

img-2168_20260207124704
Kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại không gian Xuân quê hương trong chương trình họp mặt đầu năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Trong sắc xuân ấm áp, việc người Việt Nam ở ngước ngoài trở về quê hương không chỉ là dịp đoàn viên mà còn mở ra lời hẹn hợp tác mới. Khi nhân dân đồng lòng, kiều bào chung sức, doanh nghiệp mạnh dạn hiến kế, TPHCM có thêm nền tảng vững chắc để bứt phá, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bình luận