Chiều ngày 6/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã tổ chức Hội nghị triển khai cấp bản quyền trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố năm 2026.
Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố về việc đưa các trợ lý trí tuệ nhân tạo có bản quyền như ChatGPT, NotebookLM, Gemini vào khu vực công. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cấp bản quyền trợ lý AI năm 2026, đồng thời góp phần triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn với Chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân – AI for Citizens giai đoạn 2025–2030.
Ông Nguyễn Minh Huấn – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết định hướng tiếp theo là chuyên biệt hóa dữ liệu và tài liệu số theo từng lĩnh vực: "Trong tương lai thì Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, phường xã, thị trấn, đặc khu sẽ triển khai chuyên biệt hóa những cái sổ liên quan tới từng chuyên ngành, từng lĩnh vực và các sổ này sẽ được chia sẻ cho các phường, xã, các cơ quan, đơn vị liên quan để sử dụng tra cứu khi thực hiện công tác chuyên môn của mình cũng như công tác cung cấp dịch vụ công phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp."
Ông Trần Vũ Nguyên – Chủ tịch AI Education, đại diện ủy quyền toàn phần của Google Education tại Việt Nam chia sẻ tại hội nghị: "Làm thế nào để dữ liệu không được đi ra khỏi văn phòng. Thứ hai cái bản miễn phí rất giới hạn, làm sao để xài được bảng có trả phí. Lần đầu tiên TPHCM đã mua của Google tài khoản cao cấp và xịn nhất trên toàn thế giới hiện giờ để cấp cho các phường sử dụng, lẫn các đơn vị hành chính sử dụng. Đây là một điều chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Cái đầu tiên và quan trọng nhất của một người lãnh đạo, chúng ta cần một cái mindset, một tư duy phù hợp khi sử dụng AI. Nó đòi hỏi một tư duy là khả năng để mà chúng ta làm tốt hơn mỗi ngày. Kế tới thì nó là cái skillset, những năng lực rất cơ bản, nó không chỉ là xài AI và nó gọi là năng lực số. Cuối cùng là toolset, những công cụ."
Ông Châu Kiến Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Minh Phụng cho biết việc ứng dụng trợ lý AI hiện nay không chỉ dừng lại ở cấp phường, mà đã lan tỏa tới từng khu phố: "Cái vấn đề sử dụng ChatGPT hay NotebookLM hiện nay không còn dừng lại ở cấp phường nữa. Hiện mỗi khu phố đều được trang bị máy tính bảng, thành lập các trạm thông tin số, tạo điều kiện để cán bộ khu phố và các đoàn thể sử dụng công nghệ trong công việc hằng ngày. Từ sinh hoạt chi bộ đến các hoạt động của khu phố, hiện nay đều được soạn thảo, trao đổi trên máy tính và nền tảng số, giảm dần việc sử dụng hồ sơ giấy, chuyển sang kết nối qua các nhóm cộng đồng như Zalo."
Ông Trần Trọng Tuyên – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nhấn mạnh là đưa AI trở thành công cụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở: "Tất cả xã, phường, đặc khu là phải đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57, liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trong đó có nội dung về trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và các công cụ hỗ trợ khác. Các xã, phường cần có kế hoạch, trong đó có nội dung truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy; qua đó thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó việc sử dụng AI là một trong những cách mang lại giá trị và hiệu quả nhanh.”
Theo Kế hoạch triển khai năm 2026, việc cấp bản quyền trợ lý AI được thực hiện theo lộ trình, có kiểm soát, gắn với tập huấn, hướng dẫn sử dụng và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
Giai đoạn 1, trong Quý I năm 2026, Thành phố tập trung cấp bản quyền Gemini và NotebookLM cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Gemini hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp và tra cứu thông tin; NotebookLM hỗ trợ nghiên cứu, phân tích tài liệu hành chính, văn bản pháp luật và từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận tiện hơn.
Giai đoạn 2, trong Quý II năm 2026, Thành phố tiếp tục mở rộng với ChatGPT và Canva, phục vụ soạn thảo văn bản, báo cáo, phân tích nghiệp vụ, thiết kế trình chiếu, infographic và truyền thông chính sách.
Thông qua hội nghị, TPHCM kỳ vọng việc triển khai trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo trong năm 2026 sẽ tạo nền tảng quan trọng để chuẩn hóa, mở rộng và nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong khu vực công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

