Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM: Thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm

(VOH) - Sáng 9/7, Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 20.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét, thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2020, tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh chủ trì kì họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX trong ngày 9/7. 

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh chủ trì kì họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX trong ngày 9/7. 

Kỳ họp cũng cho ý kiến triển khai Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, cùng với Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố và xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 20, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu cho ý kiến và thảo luận các nội dung kỳ họp: “Tôi tin tưởng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ phát huy trí tuệ tập trung thảo luận, chất vấn, phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ thật sự hiệu quả cho việc khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch sau dịch bệnh; Giải pháp và mô hình cho việc thực hiện chủ đề năm 2020. Đồng thời sẽ tham gia góp ý sâu sát cho dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.”

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, đạt được kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt hơn 163.200 tỷ đồng (đạt 40,2% dự toán); Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm dự ước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,86%).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết thêm về một số chỉ tiêu đạt được trong 6 tháng đầu năm: “Về khối lượng đầu tư công được giải ngân triển khai trên thực tế đạt gần 18.000 tỷ đồng (đạt 43% kế hoạch vốn), gấp hơn 4 lần về giá trị tuyệt đối, hơn 3 lần về tỷ lệ so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 614.600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ”.

Cũng trong phiên khai mạc sáng 9/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn đã báo cáo về công tác năm 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học mới: “Công tác giáo dục hè Sở đã triển khai đủ kế hoạch, các văn bản của ngành. Tổ chức bồi dưỡng từng chuyên đề phù hợp với từng địa phương”.

Chiều 9/7, Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thảo luận tại Tổ về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Lịch cúp nước TPHCM: 4 quận bị ngưng nước vào cuối tuần - Nhiều khu vực thuộc các quận 1, 3, 10, 11 bị ngưng nước trong những ngày cuối tuần này.

 

3 Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động về Trung ương - Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Phú Yên, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác tại: Đảng ủy Khối cơ quan TW, Ban Tổ chức TW và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.