Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản TPHCM

(VOH) - Sáng nay 20/8, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (17/8/1992-17/8/2017).

Ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản TPHCM nhìn nhận qua 25 năm thành lập đến nay Hội luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngoại giao nhân dân Việt Nam và Nhật Bản nói chung, TPHCM và Nhật Bản nói riêng.

Hiện nay, Hội đã thành lập được 25 chi hội hoạt động đặc thù, góp phần đa dạng hoạt động của hội. Trong những năm qua, Hội hữu nghị Việt – Nhật TP đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức sự kiện hữu nghị, xã hội từ thiện, tích cực góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thành phố với nhân dân Nhật Bản.

Ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho rằng, những hoạt động giao lưu hữu nghị Việt – Nhật tại Thành phố đang diễn ra sôi động, đa dạng trên nhiều lĩnh vực với sự tham gia nỗ lực của Hội hữu nghị Việt – Nhật góp phần giới thiệu văn hóa, con người Nhật Bản đến với người dân Thành phố, thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Ra mắt chi hội CLB doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 

Dịp này, Dự án Yamazaki Hiroaki 8/10 và Bảo tàng chứng tích chiến tranh phối hợp khai mạc triển lãm “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt – Nhật” với  hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật triển lãm, giới thiệu những ngày tháng diễn ra phong trào đấu tranh chống chiến tranh Việt Nam tại Nhật Bản.