Kỷ niệm 98 năm Quốc khánh Rumani

(VOH) - Sáng nay 10/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani TP tổ chức kỷ niệm 98 năm quốc khánh Rumani (1/12/1918-1/12/2016)

Ông Nguyễn Sĩ Thắng- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Sĩ Thắng- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội nhân dân Rumani đạt được trong năm 2016.

Từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Rumani luôn giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rumani đã đào tạo hơn 4000 chuyên gia, những kỹ sư giỏi đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam và góp phần thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước. Hội hữu nghị có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tìm đối tác hợp tác kinh doanh, giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Đại sứ Rumani -ông Valeriu Arteni

Đại sứ Rumani -ông Valeriu Arteni khẳng định mối quan hệ song phương giữa hai nước là tài sản độc đáo và quý giá đặc biệt là Rumani đã tài học bổng cho nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh học tập. Năm 2016 hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên cả mặt ngoại giao chính trị và hợp tác kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2019 Rumani đã tăng gấp đôi học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam.