Kỷ niệm ngày Quốc khánh Hà Lan tại TPHCM

(VOH) - Tối 22/4, ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM đã đến dự lễ Quốc khánh Hà Lan do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP tổ chức.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Lễ quốc khánh Hà Lan cùng Tổng Lãnh sự Simon. Ảnh: Thanh Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Công Hùng gửi lời chúc mừng đến công dân Hà Lan đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay, hợp tác giữa hai nước đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Về thương mại, trong năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Hà Lan và TP.HCM đạt 724 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Về đầu tư, tính đến đầu năm 2015, Hà Lan có 78 dự án tại thành phố với tổng vốn đạt gần 790 triệu USD, xếp thứ 10 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM.

Ông Simon van der Burg, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác kinh tế, thương mại song phương. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Mark Rutte vào năm ngoái đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia. Hiện nay, Tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển Hà Lan (CBI) đang tiến hành hợp tác với thành phố trong dự án “Sàn giao dịch hoa, cây kiểng, cá cảnh”, góp phần hiện đại hóa chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp tại TP và vùng lân cận.