"Lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị chuyển đổi công việc khác”

(VOH) - “Điều chỉnh lại phân công, hoàn thiện quy chế để các đồng chí nâng cao trách nhiệm của mình. Còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi mời anh làm việc khác”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018, ngoài những vấn đề liên quan đến kinh tế, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, sẽ đánh giá lại cán bộ, ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ đề nghị chuyển đổi công việc, chậm nhất thực hiện trong tháng 9 năm nay.

Quang cảnh hội nghị.

Về tổng thu ngân sách Nhà nước, theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - Phan Thị Thắng, ước thực hiện 7 tháng đầu năm là hơn 214.400 tỷ đồng, đạt gần 57% dự toán và tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa hơn 142.500 tỷ đồng, đạt gần 56% dự toán, tăng hơn 10% so cùng kỳ.

Phân tích về 4 ngành chủ lực của Thành phố hiện nay, Giám đốc Sở Công Thương - Phạm Thành Kiên cho biết tăng gần 9%. Trong đó, ngành chế biến lương thực đồ uống, 7 tháng tăng hơn 7,5%, cùng kỳ tăng gần 5,7%. Doanh thu bán lẻ của ngành này trong tổng doanh thu bán lẻ tăng gần 14% so với kỳ, chiếm hơn 17% doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn. “Đối với ngành hóa chất, cao su nhựa, 7 tháng tăng hơn 5%; ngành sản xuất điện tử, 7 tháng tăng 12,6%, cùng kỳ tăng 11,21%; ngành cơ khí, 7 tháng tăng 12,25%, trong khi cùng kỳ tăng 21,03%”, ông Kiên cho biết thêm.

Về quản lý đất đai, theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong phải công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Chính phủ. Đất ở khu công nghiệp 1.400 hecta cần tính toán lại giá trị đầu tư, rà soát các ngành nghề hấp dẫn, hạn chế ngành thâm dụng lao động lớn. Vừa qua Chính phủ cũng cho phép TP.HCM chuyển đổi hơn 30.000 hecta từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và đất khác, Thành phố đã chuyển đổi được 4.000 hecta, còn lại hơn 26.000 hecta đã hình thành 3.444 dự án, tuần tới sẽ công bố vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu.

Đối với quy chế bổ sung và chế độ làm việc của các ủy viên UBND Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ rà soát đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch 6 tháng gắn với việc thực hiện các nội dung công việc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Theo đó, những cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ đề nghị chuyển đổi công việc, chậm nhất thực hiện trong tháng 9 năm nay.