Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản

(VOH) - Chiều 12/5, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồ Hải, dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng quý hoà thượng, thượng toạ trong Giáo hội.

Lãnh đạo Thành phố chúc mừng Đại lễ Phật Đản 1
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết theo kế hoạch sẽ tổ chức 40 năm ngày thành lập Giáo hội và 2635 năm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Tuy nhiên, do dịch bệnh bất ngờ nên Giáo hội đã cắt giảm phần lớn các hoạt động để góp phần đảm bảo an toàn phòng dịch cho Thành phố. Thay vào đó, dùng kinh phí đóng góp ủng hộ nhà nước mua vaccine phòng COVID-19, đồng thời ủng hộ các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia ... Kỷ niệm ngày Lễ Phật đản tới đây, Giáo hội cũng chỉ tổ chức đơn giản, phần lớn diễn ra online.

Hoà thượng Thích Trí Quảng nói: "Chúng tôi động viên tất cả tăng ni, phật tử toàn thành phố tích cực tham gia ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. Đây là nghĩa vụ và quyền hạn của người công dân, chọn những người lãnh đạo xứng đáng để có thể gửi niềm tin. Đây là vấn đề quan trọng nên đồng bào phật tử ý thức sâu sắc về việc này."

Trong 2 năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho người dân Thành phố. Với tấm lòng hướng thiện, sự quan tâm, chung tay, Giáo hội đã vận động giúp đỡ đồng bào khó khăn vượt qua đại dịch. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồ Hải, khẳng định Thành phố rất trân trọng, ghi nhận những đóng góp của Giáo hội, đồng thời gửi gắm mong muốn với uy tín của mình, quý hoà thượng, chư tăng tiếp tục vận động bà con phật tử chung tay chống dịch đồng thời thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân trong ngày hội bầu cử sắp tới. "Lần bầu cử này đặc biệt là tiến hành trong lúc dịch bùng phát. Cho nên, cần có sự phối hợp chặt chẻ hơn, có sự tự giác của nhân dân hơn để đảm bảo vừa thực hiện bầu cử thành công, vừa không để bùng phát dịch. Rất mong với truyền thống gắn bó giữa chính quyền và giáo hội, chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể, để đem đến sự bình an, hạnh phúc cho nhân dân Thành phố", Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải nói.    

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Danh Lung, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.