Lãnh đạo TPHCM thăm các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh

(VOH) - Chiều 27/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), chiều ngày 27/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang, phường 7, Quận 3, ông Trần Lưu Quang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Cang và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời chúc mẹ Nguyễn Thị Cang sống vui, sống khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang.

Đoàn cũng đến thăm gia đình Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ông Trần Lưu Quang cùng các thành viên trong đoàn thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, tham quan phòng trưng bày ảnh lưu niệm của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

* Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại đây, ông Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thành Cung cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc Thượng tướng Nguyễn Thành Cung mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.