Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ các cụ cao tuổi

(VOH) - Sáng 31/5, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành phố đi thăm các cụ cao tuổi nhân kỷ niệm ngày người cao tuổi Việt Nam 6/6.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ánh, sinh năm 1927 ngụ tại phường 10 quận 6, bà Võ Thị Dung ân cần thăm hỏi sức khỏe và gởi lời chúc mừng nhân dịp bà tròn 90 tuổi. Bà Võ Thị Dung chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống trường thọ để tiếp tục làm gương sáng cho con cháu noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung (bìa phải) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ánh.

Sau đó, đoàn đã thăm cụ Lê Tấn Thi, cán bộ hưu trí tại phường 2 quận 6. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, bà Võ Thị Dung đã trao tặng giấy mừng thọ tròn 90 tuổi và chúc cụ luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm các cụ cao tuổi

(VOH) - Nhân kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam (ngày 6/6), chiều 31/5, đoàn cán bộ TP do bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cụ cao tuổi tại quận Bình Tân.

Đến thăm cụ Huỳnh Thị Quạt, sinh năm 1927, thương binh hạng 4/4, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, bà Thân Thị Thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng cụ Huỳnh Thị Quạt nhân dịp cụ tròn 90 tuổi. Bà Thân Thị Thư ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn về những cống hiến to lớn cho Tổ quốc của cụ Huỳnh Thị Quạt và chúc cụ sống trường thọ, luôn vui khỏe bên con cháu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư (phải) tặng quà cụ Nguyễn Văn Dĩ.

Cùng ngày, bà Thân Thị Thư đã đến thăm cụ Nguyễn Văn Dĩ, sinh năm 1927 (con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đính), ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân. Bà Thân Thị Thư thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe, sống trường thọ.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm thăm các cụ 90 tuổi quận 12

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố do Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Tiêu Thị Hoa (90 tuổi - sinh 1927) và cụ Tạ Thị Tiệp (sinh năm 1927) là vợ liệt sĩ. Cả hai cụ đều đang sống với gia đình con cháu tại quận 12.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống hiện nay của các cụ và chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống trường thọ với con cháu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thăm và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh Hùng Tiêu Thị Hoa

Bá Nam