Lãnh đạo TPHCM thăm thương bệnh binh Quận 8

(VOH) - Sáng 25/7, Đoàn Lãnh đạo TPHCM do ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn Quận 8.

Đoàn đã đến thăm gia thương binh 4/4 Đoàn Đình Trọng và bệnh binh Nguyễn Đức Thọ bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến.

Hiện tại, những thương bệnh binh là những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và đóng góp rất nhiều cho xây dựng phát triển chi bộ phường, quận.

Lãnh đạo thành phố thăm thương bệnh binh Quận 8

Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP thăm gia đình thương binh 4/4 Đoàn Bình Trọng, ngụ tại phường 3, Quận 8.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Hồng Hạnh có 2 người con trai hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Mẹ Việt Nam Anh hùng cho rằng những năm gần đây, công tác chăm lo cho gia đình chính sách được chính quyền thành phố quan tâm rất đầy đủ. Mẹ rất xúc động vì dịp lễ Tết nào thành phố, quận cũng đến thăm hỏi, an ủi, động viên.

Lãnh đạo thành phố thăm thương bệnh binh Quận 8

Đoàn đến thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Hồng Hạnh.

Ông Phạm Đức Hải gửi lời chúc sức khoẻ đến các gia đình. Mong Mẹ và các thương bệnh binh luôn mạnh khoẻ và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.