Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016 sẽ diễn ra trong tháng 11

(VOH) - Chiều ngày 25/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (phải) tiếp ông Tsutomu Takebe.

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao quan hệ hợp tác của Nhật Bản đối với Việt Nam và quan hệ giữa TPHCM và các địa phương của Nhật trong thời gian qua. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao vai trò của ông Tsutomu Takebe trong việc tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - văn hóa  và thể hiện rõ nhất là việc tổ chức lễ hội Nhật Bản tại TPHCM trong 3 năm qua, đã mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa thành phố và Nhật Bản, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư của Nhật Bản đến thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hoan nghênh và đánh giá cao việc lễ hội Nhật Bản tại thành phố được đổi tên thành lễ hội Nhật Bản - Việt Nam trong năm nay với quy mô lớn hơn sẽ là cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại bên cạnh giao lưu văn hóa. Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp vì đây là sự kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa TPHCM và Nhật Bản.

Ông Tsutomu Takebe cho biết lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/11 và dự kiến thu hút 180.000 lượt người tham gia.

Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 4 này có quy mô lớn hơn, bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa sẽ có 30 gian hàng xúc tiến thương mại, diễn đàn về nông nghiệp tại lễ hội nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố và Nhật Bản.

*Tại buổi tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt vào chiều ngày 26/7, ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản cũng như giữa TPHCM với các địa phương Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt

Điều này thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể như giao lưu văn hoá Nhật Bản tổ chức tại TP trong thời quan qua, đã góp phần tăng cường quan hệ phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quan hệ hữu nghị nhân dân. Về chương trình lễ hội Nhật Bản -Việt Nam được tổ chức tại TP vào tháng 11 tới, ông Tất Thành Cang thống nhất việc nâng tầm lên cấp nhà nước với quy mô lớn hơn. Đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, kinh tế. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Tất Thành Cang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để bảo đảm lễ hội Nhật Bản-Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp.