Lễ hội Tết Việt 2021: Đậm đà bản sắc văn hóa Việt

(VOH) - Tối 21/1, Lễ hội Tết Việt 2021 đã dược khai mạc tại TPHCM. Đây là lễ hội do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Tết là một trong những nét văn hoá có truyền thống lâu đời và đặc sắc, có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt Nam. Năm 2021, với định vị phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á, thành phố tập trung tổ chức nhiều sản phẩm du lịch mới và các sự kiện du lịch để thu hút khách đến TPHCM nhiều hơn. Không chỉ là nơi quảng bá văn hóa truyền thống, kích cầu du lịch mà Lễ hội Tết Việt còn là chương trình giúp các doanh nghiệp đến gần hơn với người dân, quảng bá thương hiệu và kích cầu mua sắm dịp Tết.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Lễ hội Tết Việt 2021, voh.com.vn
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại khai mạc Lễ hội Tết Việt 2021.

“Đề nghị Sở Du lịch, Sở Công thương phối hợp khuyến khích nhiều doanh nghiệp đạt giải thưởng “thương hiệu vàng TPHCM” tham gia Lễ hội Tết Việt, góp phần gia tăng giá trị, ý nghĩa, cũng như giới thiệu các doanh nghiệp uy tín thành phố đến với người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực chung tay của các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, sự ủng hộ tin tưởng của người dân, du khách, lễ hội năm nay sẽ tạo sự lan tỏa, mang đến cho công chúng và du khách một cảm xúc về văn hóa, nét đẹp dân tộc, một sự kiện văn hóa đặc sắc đầy hứng khởi” - bà Thắng nòi.

Lễ hội Tết Việt 2021 có bốn nội dung chính xoay quanh các trải nghiệm của du khách bao gồm: Xem Tết, Ăn Tết, Chơi Tết, Chợ Tết. Đây là một lễ hội quan trọng không chỉ với ngành du lịch, mà còn thể hiện nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của dân tộc, góp phần quảng bá văn hoá đặc sắc của Việt Nam ra thế giới, đồng thời giới thiệu một TPHCM “sống động - trẻ trung - cởi mở - sắc màu - đầy hứng khởi” đến với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội có gần 150 gian hàng sắm Tết theo hình thức chợ phiên ngày Tết để du khách cảm nhận được không khí nhộn nhịp của ngày tết và mua sắm những sản phẩm chuẩn bị Tết Nguyên đán cho gia đình.

Tết tân sửu, mâm cỗ ngày tết, voh.com.vn
Mâm cỗ ngày Tết của người miền Bắc với các món ăn đặc trưng ngày Tết như: bánh chưng, chả quế, canh bóng, xôi gấc, thịt thủ...

Khu vực nhà miền Trung được trưng bày bánh mứt tết miền Trung. Tại đây, nghệ nhân cũng trò chuyện và tặng bánh mứt tết cho các em bé tham quan Lễ hội.

Khi đến với không gian của Lễ hội Tết Việt, du khách có dịp tìm hiểu không gian gia đình ngày Tết cổ truyền của ba miền Bắc - Trung - Nam được tái hiện trong các ngôi nhà cổ phục dựng, bài trí đặc tả không khí đón Tết đặc trưng của người dân từng miền.

Một điểm nhấn khác của lễ hội năm nay là triển lãm mâm cỗ Tết và bánh mứt hoa trái ngày Xuân được thay đổi liên tục trong 4 ngày diễn ra lễ hội; các tiết mục ca nhạc truyền thống đặc sắc của ba miền như: hát chầu văn, bài chòi, tân cổ giao duyên cũng được các nghệ sỹ trình bày xuyên suốt trong không gian lễ hội.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng lãm các tác phẩm rau củ quả đẹp do các nghệ nhân trong nước cắt tỉa, trình bày...

bánh chưng, luộc bánh chưng, voh.com.vn
Những nồi bánh chưng đang được nấu trực tiếp tại Lễ hội Tết Việt năm 2021 cho du khách chiêm ngưỡng và cảm nhận không khí Tết đang đến gần.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động trò chơi tập thể dân gian dành cho gia đình và các em thiếu nhi như: kéo co, ném lon, ném vòng, bịt mắt đập niêu, hò giã gạo hoặc tham quan chụp hình tại đường hoa, tham gia hái lộc đầu Xuân...

Lễ hội Tết Việt 2021 được tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1), dự kiến sẽ thu hút hơn 70.000 lượt người tham gia.

Trước đó, năm 2020, lần đầu tiên Lễ hội Tết Việt diễn ra đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các du khách. Theo thống kê, đã có hơn 50.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm tại Lễ hội Tết Việt 2020.