Lễ khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam

(VOH) - Sáng 29/4, tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4 diễn ra lễ khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ ôn lại tiểu sử, quá trình công tác, quá trình tham gia cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Nói về ý nghĩa của buổi lễ hôm nay, ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ cho biết: "Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã long trọng khánh thành tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ đặt tại sân trường, nhằm giúp các thế hệ học sinh nhà trường mãi ghi nhớ công ơn một nhà lãnh đạo tài năng, một tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sóng giản dị, khiêm tốn, trong sạch, luôn sống vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường hôm nay và mai sau"

Lễ khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam 1
Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và UBND quận 4 cắt băng khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Đến nay, trên toàn quốc có 5 trường mang tên cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ: gồm trường tiểu học Nguyễn Hữu Thọ, tỉnh Lai Châu, trường trung học Nguyễn Hữu Thọ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ tại quận 7, TPHCM, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ tại quận 4, TPHCM. Và trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ tại quận 4 là trường thứ 5 vinh dự được đặt tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Châu - Trưởng nam luật sư Nguyễn Hữu Thọ xúc động bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, Ban giám hiệu nhà trường đã có sáng kiến xây dựng và đặt tượng cha ông tại đây : "Bài học lớn nhất mà ông để lại cho các thế hệ đó là luôn sống, học tập, làm việc, xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì dân, vì nước, không bao giờ khuất phục trước mọi thủ đoạn của kẻ thù, không sa ngã trước tiền tài, danh vọng.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đánh giá Luật sư Nguyễn Hữu Thọ quả là một trí thức yêu nước vĩ đại đã hy sinh gần cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn người con Việt Nam anh hùng ấy"

Lễ khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam 2
Ông Nguyễn Hữu Châu - Trưởng nam luật sư Nguyễn Hữu Thọ xúc động bày tỏ lòng tự hào về người cha thân yêu của mình

Theo bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM cho biết đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, giáo viên học sinh của trường và thế hệ chúng ta hiện nay và mai sau : "Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong ngày vui hôm nay, bên tượng đài cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần năng động, sáng tạo, tập thể thầy và trò trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sẽ tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nỗ lực trong sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và hạnh phúc.

Tập thể thầy và trò của nhà trường sẽ tổ chức những hoạt động để nuôi dưỡng các giá trị nhân văn cao đẹp, hun đúc lòng tự hào, truyền thống cách mạng trong mỗi thế hệ học sinh, xây dựng thế hệ yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và tự tin hội nhập"