Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18

(VOH) - Sáng 22/6, Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng được tổ chức tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh – Quận 2.

Đến tham dự có bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và hơn 2.000 chiến sĩ.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 22/6/2019 đến 04/8/2019, thu hút 50.000 lượt thanh niên công nhân thành phố tham gia.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. 

Qua 17 lần tổ chức, đến nay chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã bước sang tuổi thứ 18 và trở thành cái nôi rèn luyện, môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ thành phố dấn thân, cống hiến sức trẻ, chuyên môn và nghiệp vụ của mình vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019 cho biết Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành mong muốn chiến dịch sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, mỗi chiến sĩ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật lao động cao, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nội dung của chiến dịch. Sau khi trở về với công việc thường này, tính xung kích, tinh thần tình nguyện đó sẽ tiếp tục giúp cho các bạn có thêm nhiều ý nghĩa, nhiều ý tưởng, sáng kiến, hiến kế áp dụng vào công việc, góp phần thiết thực cho sự phát triển của đơn vị.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao cờ lệnh của chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng cho ban chỉ huy chiến dịch

Tại lễ phát động chiến dịch, bà Võ Thị Dung đề nghị chiến sĩ kỳ nghỉ hồng tiếp tục nêu cao tình thần xung kích sáng tạo, xác định chiến dịch là cơ hội để rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân. Hãy nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần khắc họa và truyền cảm hứng về những câu chuyện đẹp, về hình ảnh người thanh niên công nhân, công chức, viên chức, lao động trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Thông qua chương trình này, Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục phát hiện các nhân tố ưu tú, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đối với Ban chỉ huy chiến dịch, các đơn vị phối hợp tổ chức và các bạn chiến sĩ tình nguyện, tôi đề nghị mọi hoạt động phải tôn trọng kỷ luật, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo

Chiến dịch năm nay tiếp tục triển khai đồng loạt tại 24 Quận, huyện trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tại 5 huyện ngoại thành có các xã đang xây dựng nông thôn mới; các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và mặt trận tại đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Trên mặt trận quốc tế, chiến dịch sẽ thực hiện các hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điểm nổi bật trong chiến dịch năm nay là thực hiện các công trình trọng điểm, các hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị, hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân, hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hoạt động tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương, hoạt động tình nguyện quốc tế.

Lần đầu tiên tham gia, anh Đinh Nhật Tân – công tác tại Công ty cấp nước Tân Hòa cho hay có những hoạt động như xây dựng những chiếc cầu ở miền Tây, đưa nước sạch đến mọi người,  hỗ trợ người dân để sửa chữa đường ống nước, gom rác thải.

Nhân kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện hè cả nước (1999 – 2019), chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng Thành phố quyết tâm hoàn thành 08 chỉ tiêu đặt ra, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thanh niên công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng.