Nước sạch đến với người dân huyện Cần Giờ

(VOH) - Sáng 22/6, Đoàn Thanh niên Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn Sawaco triển khai công trình “Lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn tại Doi Mỹ Khánh, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019 của Cụm Xây Dựng - Giao Thông, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đồng chí Vương Vũ - Cụm trưởng Cụm Xây Dựng - Giao Thông, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawaco cho biết thời gian qua các Đoàn viên đã hỗ trợ người dân làm hồ sơ gắn mới đồng hồ nước, khảo sát địa điểm và tiến hành lắp đặt 50 đồng hồ nước miễn phí có người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Doi Mỹ Khánh. Trong đó, công trình phải đảm bảo các tiêu chí của phong trào “4 nhất”, tiêu chuẩn của việc gắn mới đồng hồ nước đạt chuẩn, như: Chất lượng cao nhất – gắn với tiêu chí Gắn mới đồng hồ nước đạt chuẩn nhất, Sáng tạo nhất – gắn với tiêu chí Thủ tục nhanh nhất, Tiết kiệm nhất - gắn với tiêu chí Tiến độ nhanh nhất, An toàn nhất – gắn với tiêu chí Đảm bảo đúng qui định bảo hộ lao động và an toàn lao động nhất.

Doi Mỹ Khánh là một ấp của xã Bình Khánh, là một cồn đất nằm cách biệt với các ấp còn lại trên địa bàn xã, được bao quanh bởi sông Soài Rạp và Tắc Sông Chà, với khoảng hơn 60 hộ dân sinh sống nằm rải rác, không tập trung. "Trước đây, để sử dụng nước sạch, bà con phải đi mua nước bằng ghe, tuy nhiên nguồn nước này thường phụ thuộc vào sà lan vận chuyển nước khác cung cấp nên không ổn định. Vì vậy, để chủ động thì người dân thường vào đất liền để có thể lấy nước về sinh hoạt. Nước mua về cũng chỉ dám dùng để ăn uống. Có những lúc ghe chở nước gặp tai nạn, bị chìm gây thương vong cho bà con...", bà Phan Thị Kèo, người dân nơi đây xúc động nói.

Bên cạnh đó, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị trong cụm Xây dựng – Giao thông tổ chức các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019, với các nội dung như:

  • Mặt trận huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh: Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi tại khu phố Phong Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ”; Công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường nông thôn mới” tại khu phố Miễu Ba, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; Công trình thanh niên “Bê tông hóa tuyến đường nông thôn mới” tại tổ 7, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi và trao tặng 10 máy vi tính cho huyện Cần Giờ.
  • Mặt trận huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước: Công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường nông thôn mới” tại Thôn Bình Minh, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng; Công trình thanh niên “Bê tông hóa sân trường” tại điểm trường thôn 11 - trường tiểu học Long Hòa C, xã Long Hà -  Phú Riềng – Bình Phước; Công trình thanh niên “Trụ nước uống tại vòi” tại điểm trường thôn 11 - trường tiểu học Long Hòa C, xã Long Hà -  Phú Riềng – Bình Phước; Công trình thanh niên “Căn nhà tình bạn” tại thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng; Tổ chức sân chơi giao lưu với thanh niên công nhân tại Thủy điện Srok Phu Mieng.