Liên hoan tiếng hát Hội Cựu thanh niên xung phong TPHCM lần thứ nhất năm 2019

(VOH) - Sáng 13/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức chương trình “Liên hoan tiếng hát Hội Cựu thanh niên xung phong TPHCM lần thứ 1 – năm 2019”.

Liên hoan với sự tham gia của 14 đơn vị và 19 tiết mục.

Đến tham dự có bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy và đông đảo các cựu thanh niên xung phong.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Phát huy truyền thống anh hùng của Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, của Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam và lực lượng thanh niên xung phong thành phố, qua 14 năm xây dựng và phát triển, hàng ngàn cựu thanh niên xung phong các thời kỳ hiện đang sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn một lòng, một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với ý chí và quyết tâm, cựu thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, nên đã và đang tích cực tham gia phong trào “Cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng, bảo vệ thành phố thân yêu.

Bà Đoàn Thị Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố, cho biết, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam (15/7) là dịp chúng ta tự hào về những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng, bảo vệ tổ quốc thân yêu.

"Bằng lời ca, tiếng hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca tình đồng chí, đồng đội thanh niên xung phong để chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần “tiếng hát át tiếng bom”; tinh thần “Không có việc gì khó” và luôn sống lạc quan, yêu đời làm chỗ dựa cho con, cháu học tập, noi theo. Liên hoan tiếng hát cựu thanh niên xung phong thành phố còn phản ánh một thực tế sinh động là Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp, không chỉ quan tâm nâng cao đời sống vật chất mà còn chăm lo cả đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên cựu thanh niên xung phong, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nhân ái, nghĩa tình", bà Đoàn Thị Thanh Xuân phát biểu.