Mang Tết đến với công nhân lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo

(VOH) - Chiều 18/1, Liên đoàn Lao động quận 1 (TPHCM) tổ chức họp mặt, tặng quà cho 153 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Trong đó, 39 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được tặng mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng và 114 trường hợp người lao động khó khăn được tặng mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng.

Bà Trương Thị Minh Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 tặng quà Tết cho những trường hợp khó khăn

Sau dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 sẽ tiếp tục tổ chức 3 đoàn đến trực tiếp các doanh nghiệp để tặng 600 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết tại Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn, Công ty TNHH E.Lland Việt Nam, Công ty CP Savimex.

Bà Trương Thị Minh Dung - Chủ  tịch Liên đoàn Lao quận 1 cho biết, thông qua các chương trình văn nghệ gây quỹ, bán đấu giá cành mai, càng đào và mứt tết , nhiều mạnh thường quân đã đóng góp để mang tết đến với công nhân lao động khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong chiều cùng ngày , Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức họp mặt “Tết sum vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại buổi họp mặt đã chăm lo tết cho 155 công nhân viên chức lao động khó khăn,  tặng 155 suất quà , mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Kỷ Hợi 2019 vận động được hơn 12 tỷ đồng - Tối ngày 17/1, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Tết làm điều hay” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Thưởng Tết nguyên đán 2019: Bình quân 6,3 triệu đồng/người - Mức thưởng của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân bằng khoảng 1 tháng lương, tương đương 6,310 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018 (5,527 triệu đồng/người).