Quận 1 – Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023–2028

(VOH) - Sáng 13/9, Liên đoàn lao động Quận 1 tổ chức tập huấn, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023–2028.

Có hơn 600 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động Quận 1 tham dự. Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề về: tìm hiểu quy trình đại hội, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự đại hội, quy định trong thực hiện bấu nhân sự khóa mới…

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, kiểm tra vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, bầu nhân sự ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa mới.

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm thời gian, kinh phí, phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và diễn biến dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ: Đại hội công đoàn cở sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023, thời gian đại hội không quá 2 buổi; Đại hội công đoàn Quận 1 được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023, thời gian đại hội không quá 3 buổi.

Quận 1 – Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023–2028 1
Quang cảnh hội nghị

Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, có nhiều điểm mới, đặc biệt trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội. Để đạt được thành công trong việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp thì việc tập huấn, tổ chức quán triệt chỉ đạo của Đảng, Công đoàn cấp trên và phổ biến, trang bị, củng cố kiến thức, trao đổi về kỹ năng, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức đại hội; quy định về chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp và công tác xây dựng, chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội...là việc quan trọng và cần thiết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo công đoàn các đơn vị.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải chuẩn bị một số nội dung như: Kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc trực tiếp quản lý căn cứ theo Kế hoạch số 265 ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc “Tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028” đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra. Tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội cho các cấp công đoàn trực thuộc bằng hình thức phù hợp, đảm bảo các cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc trực tiếp quản lý được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về tổ chức đại hội công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ nhiệm kỳ tới đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và lựa chọn bầu được các đồng chí có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động động công đoàn vào ban chấp hành, khóa mới. Quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đơn vị để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp.