Liên đoàn lao động TPHCM kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(VOH) - Ngày 29/7, Liên đoàn lao động TPHCM kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022).

Có gần 450 cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự họp mặt. Tại chương trình, ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam suốt 93 năm hình thành và phát triển. Là một trong những cá nhân được trao tặng Kỷ niệm Công đoàn, ông Nguyễn Minh Trí, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bình Chánh chia sẻ: “Tổ chức công đoàn cũng như cán bộ công đoàn chuyên trách là phải đổi mới và đổi mới mạnh mẽ, đổi mới theo hướng lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm hoạt động; đòi hỏi mỗi cán bộ công đoàn phải nâng tầm, nâng cao bản lĩnh, nhất là phải nắm vững các kiến thức, các quy định pháp luật, để thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ cho đoàn viên và người lao động”.

Liên đoàn lao động TPHCM kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 1

Tuyên dương những Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu đạt giải thưởng 28/7.

Cùng với sự phát triển của thành phố, các cấp Công đoàn thành phố không ngừng đổi mới, tổ chức các phong trào thi đua, động viên công nhân nêu cao vai trò tiên phong, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố với hàng ngàn công nhân đạt danh hiệu "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", hàng trăm kỹ sư, công nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng; các cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; việc chăm lo cho công nhân, người lao động ngày càng được mở rộng về đối tượng, chất lượng được nâng cao hơn bằng các chương trình thiết thực. Bà Đặng Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Worldon bày tỏ niềm vui khi được trao tặng "Giải thưởng 28.7 năm 2022", giải thưởng dành cho cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều sáng kiến trong hoạt động công đoàn, chăm lo tốt đời sống người lao động, được chủ doanh nghiệp tín nhiệm, đoàn viên yêu quý. “Cảm xúc đầu tiên khi mình nhận được quyết định thì rất vui mừng và tự hào, tự hào vì gia nhập vào mái nhà Worldon, là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chuyên tâm phục vụ người lao động là tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp cũng như của bản thân Quyên, trước tiên là mình phải hiểu được công nhân muốn gì và cần gì và bằng khả năng bản thân, sự hỗ trợ của lãnh đạo công ty mình cố gắng đảm bảo được đời sống cho công nhân lao động”, bà Quyên chia sẻ.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn Việt Nam, suốt thời gian qua, Công đoàn TPHCM đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, là chỗ dựa vững chắc cho hơn 1,4 triệu đoàn viên – lao động. Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM nhấn mạnh: “Kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam cũng là dịp Công đoàn TPHCM đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đề ra những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu mới, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối năm và trong nhiệm kỳ tiếp theo, nhất là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong tình hình mới, theo tinh thần của Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác công đoàn, tham gia xây dựng và giám sát cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật có liên quan đến việc làm, lao động và quan hệ lao động”.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong thời gian qua, dịp này, Liên đoàn Lao động TPHCM đã trao tặng 9 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến; tặng Kỷ niệm Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho 46 cán bộ chuyên trách Công đoàn các cấp đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố, có thời gian công tác Công đoàn từ 10 năm, 20 năm, 30 năm… Đặc biệt, Liên đoàn Lao động TP đã tôn vinh 13 Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng 28/7. Đây là những cán bộ Công đoàn tiêu biểu cho tinh thần vì đoàn viên, vì người lao động, bằng tình cảm, tâm huyết và năng lực của mình, các anh chị đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn hòa mình với cuộc sống người lao động, đồng hành cùng người sử dụng lao động để chung sức phát triển đơn vị, doanh nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn cơ sở.