Liên đoàn lao động TPHCM đã đóng gói hơn 100.000 túi an sinh hỗ trợ người dân

(VOH) - Thời gian qua, Trung tâm An sinh Thành phố đã tiếp nhận hơn 1.000 tấn hàng hóa và thực hiện đóng gói hơn 100.000 túi an sinh hỗ trợ người dân thành phố.

Ngày 26/10, ông Trần Đoàn Trung - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, sau gần 3 tháng phụ trách điểm tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ, thực hiện túi an sinh do Trung tâm An sinh Thành phố quản lý, điều hành (địa điểm tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố), đội tình nguyện thuộc các cơ quan Liên đoàn lao động TP đã tiếp nhận hơn 1.000 tấn hàng hóa và thực hiện đóng gói hơn 100.000 túi an sinh hỗ trợ người dân thành phố.

Các túi an sinh bao gồm gạo, thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, gia vị, thực phẩm đóng hộp, rau củ quả… Những ngày cao điểm, đội tình nguyện tiếp nhận hàng trăm tấn hàng và đóng gói hàng ngàn túi an sinh.

Tổng số cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện từ đầu đợt dịch thứ 4 là 43 người, trong đó lực lượng nòng cốt, duy trì xuyên suốt công tác là 24 người.

covid-19
Đội hình tình nguyện tại kho hàng Trung tâm an sinh TP đặt tại Cung Văn hóa Lao động TP tham gia bốc vát , phân phối túi an sinh.

Xem thêm: 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai 'Triệu túi an sinh'

Một triệu túi an sinh hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch

Trong 42 ngày từ ngày 23/8/2021 đến ngày 03/10/2021, Đội hình tình nguyện thực hiện phương án “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo duy trì nhiệm vụ trong điều kiện Thành phố siết chặt giãn cách xã hội.

Nhiệm vụ của đội hình tình nguyện là tiếp nhận hàng hóa, trung chuyển và đóng gói túi an sinh theo phân bổ của Trung tâm an sinh Thành phố; Tham gia thực hiện gói an sinh công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trực tiếp triển khai và thực hiện các gói an sinh do Trung tâm an sinh Thành phố giao nhiệm vụ cho Liên đoàn Lao động Thành phố; Tiếp nhận, phân phối hàng hóa cứu trợ từ Liên đoàn lao động các tỉnh, thành trên cả nước chia sẻ với đoàn viên, công nhân, người lao động Thành phố; Phân phối quà của Hội đồng Nhân dân Thành phố tặng đoàn viên, công nhân, người lao động; Hỗ trợ một số công đoàn cấp trên thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ cho đến nay, Đội hình tình nguyện với tinh thần trách nhiệm, tiến công mạnh mẽ, luôn đảm bảo yêu cầu, tiến độ tiếp nhận hàng hóa, phân phối quà, túi an sinh - nhanh chóng bốc dỡ hàng hóa cho các phương tiện vận tải (trong đó có những phương tiện tải trọng lên đến trên 20 tấn cần bốc dỡ trong thời gian ngắn); Đảm bảo số lượng, chất lượng túi an sinh theo phân bổ của các đơn vị; Đảm bảo an toàn hàng hóa, không thất thoát; Bảo đảm an toàn về sức khỏe đảm đương nhiệm vụ liên tục không gián đoạn, xuyên suốt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đội hình tình nguyện đã thể hiện rõ nét trách nhiệm cộng đồng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy sáng kiến, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, được Lãnh đạo Trung tâm an sinh Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động và các đơn vị có liên quan đánh giá rất cao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi người đều phải đối mặt với những băn khoăn, lo sợ, nguy cơ về dịch bệnh của bản thân và gia đình, đặc biệt, trong thời gian tạm rời gia đình, người thân để làm nhiệm vụ theo phương thức “3 tại chỗ”, nhiều anh, chị phải đón nhận thông tin cha, mẹ, người ruột thịt, bạn bè, đồng nghiệp nhiễm bệnh, thậm chí phải cách ly điều trị.

Song, vượt lên tất cả, từng cá nhân đã cố gắng giữ vững tinh thần, tâm lý, luôn vì tập thể, nỗ lực tiếp tục đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ.