Chờ...

Năm 2023, cơ quan chức năng xử lý trên 1.350 vụ hàng giả

VOH - Sáng 7/6, Ban Chỉ đạo 389 TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023, tình hình kinh tế toàn cầu biến động, hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp. Ban Chỉ đạo 389 TPHCM triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2023, các cơ quan chức năng thực hiện hơn 20.770 vụ kiểm tra. Trong đó, có trên 4.300 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, hơn 15.000 vụ gian lận thương mại và hơn 1.350 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 20,43% so với cùng kỳ.

z5515993564915-3134fd7802463b89d0c011598a580894_20240607133355
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống gian lận thương mại - Ảnh: Văn Phúc

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chống buôn lậu gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thay đổi phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng thương mại điện tử và phương tiện vận chuyển nhỏ lẻ để qua mắt lực lượng chức năng.

Các đối tượng buôn lậu sử dụng trang web thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng lậu khó bị phát hiện, với các mặt hàng giả mạo đa dạng từ thời trang, mỹ phẩm đến thiết bị điện tử và đồ gia dụng.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết: Thành phố Thủ Đức giáp ranh với Đồng Nai và Bình Dương, có dân số hơn một triệu người, địa bàn rộng, cho do đó công tác phòng chống gian lận thương mại còn phức tạp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thủ Đức đã kiểm tra 164 vụ, phát hiện 132 vụ vi phạm và xử phạt hơn ba tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết thêm: “Một số bộ phận kinh doanh còn có suy nghĩ lệch lạc rằng hàng càng rẻ thì càng có lợi cho người tiêu dùng.”

Công tác phối hợp giữa Hải quan TPHCM và các cơ quan chức năng đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát và ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Đỗ Thanh Quang, Phó Cục Trưởng Cục Hải quan TPHCM - Phó Trưởng Ban 389 TPHCM, nhấn mạnh sự phối hợp này đã nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông Quang cho biết: “Trong năm 2023, đã phát hiện hơn 3.000 vụ vi phạm với trị giá hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó có 38 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Trong năm tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã phát hiện hơn 700 vụ vi phạm, giảm 40% so với năm 2023".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Trưởng Ban chỉ đạo 389 biểu dương các tập thể và cá nhân vì những kết quả đáng khích lệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

Ông Dũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, cần áp dụng công nghệ cao và phối hợp chặt chẽ để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về mua sắm hàng hóa trực tuyến an toàn.