Ngành điều Việt Nam khuyến cáo việc tranh mua, tranh bán.

"Tranh mua, tranh bán", Doanh nghiệp Điều đang tự "bóp nghẹt" lợi nhuận, nguy cơ thâm hụt lớn.

Để tránh thiệt hại, các doanh nghiệp điều không nên tranh mua nguyên liệu đầu vụ với giá cao. Đó là khuyến cáo của Hiệp hội điều Việt Nam tại hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai thu mua năm 2026 vừa được tổ chức ngày 13/3, tại TPHCM. 

Theo ông Cao Thúc Uy - Ủy viên Ban Thường Vụ hiệp hội Điều Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Cao Phát nhiều năm nay, với tâm lý lo sợ thiếu nguyên liệu điều để sản xuất, nhiều doanh nghiệp điều Việt Nam thường tranh mua, tranh bán dẫn đến giá điều tăng cao nhưng không phù hợp với chất lượng, đặc biệt là một số nguyên liệu điều nhập khẩu từ các nước châu Phi. Năm nay, vụ mùa mới năm 2026 với thời tiết bất thường, lo sợ điều mất mùa, khó khăn từ chiến tranh Trung Đông, lo lắng về chi phí tăng, nhiều doanh nghiệp điều cũng đang có hiện tượng lặp lại việc tranh mua nguyên liệu điều đầu vụ với giá cao.

ông Cao Thúc Uy -  GĐ Công ty TNHH Cao Phát
Ông Cao Thúc Uy - Giám đốc Công ty TNHH Cao Phát phân tích sản lượng điều năm 2026. Ảnh: Phước Tiến

 “Theo số liệu tổng hợp đáng tin cậy, tôi nhận định năm nay sẽ không sợ thiếu nguồn hàng. Tôi chỉ sợ nhất là việc các doanh nghiệp giành nhau mua và điều này sẽ dẫn đến các doanh nghiệp sẽ thâm hụt một lúc nào đó. Vấn đề thứ hai là thế giới đang chiến tranh tại Trung Đông, theo bản thân tôi thì chưa phải là lúc để thế giới có nhu cầu về nhân đều tăng. Cho nên đứng cương vị  không phải một doanh nghiệp mà  đứng cương vị là Ban chấp hành của Hiệp hội Điều Việt Nam, tôi khuyên các doanh nghiệp chúng ta cứ từ từ xem xét, đừng vội vàng để phải mua điều sản xuất với giá cao”, ông Cao Thúc Uy, Giám đốc, Công ty TNHH Cao Phát nói.

ông Phùng Văn Sâm - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hanfimex Việt Nam
Ông Phùng Văn Sâm - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hanfimex Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. 

 Theo ông Phùng Văn Sâm - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hanfimex Việt Nam chính việc tranh mua, tranh bán của các doanh nghiệp điều Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến giá điều tăng cao. Theo ông Sâm, nguyên nhân là do chúng ta có quá nhiều nỗi sợ, tức là chúng ta sợ không mua thì mấy hôm nữa giá sẽ lên. Thứ hai nữa là chúng ta không mua thì sợ không có hàng sản xuất. Thứ ba là nếu chúng ta không mua sản xuất thì chúng ta sợ công nhân bị nghỉ việc. "Giống như tôi là một nhà máy sản xuất, cộng lại những nỗi sợ đó thì dẫn đến mỗi người sẽ tranh thủ mua một ít khi chưa cần thiết, điều này dẫn đến giá thành bị đẩy lên. Công ty chúng tôi đã đến Campuchia khảo sát và có mặt ở các cửa khẩu Chàng Riệc, Hoa Lư, nói về sản lượng chắc chắc một điều là điều sẽ không mất mùa, có chăng là bị chậm mùa”, ông Phùng Văn Sâm - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hanfimex Việt Nam chia sẻ.

1 (1)
Nông dân trồng điều đang vào mùa thu hoạch đầu vụ. Ảnh: Phước Tiến

 Để ngành điều phát triển bền vững cần có sự đoàn kết, chia sẻ thông tin từ các bên có liên quan để các doanh nghiệp điều Việt Nam nắm thông tin chính xác, từ đó đưa ra các quyết định thu mua, sản xuất phù hợp, tránh để các đối tác nước ngoài giật dây, dẫn đến tranh mua, tranh bán gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp trong nước mà còn ảnh hưởng đến người trồng là nông dân.

ông Bạch Khánh Nhựt- Phó Chủ tịch thường trực HH Điều
Ông Bạch Khánh Nhựt- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam báo cáo tổng kết mùa vụ Điều năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Ảnh: Phước Tiến

Hiệp hội điều Việt Nam cho biết để thông tin được nhanh chóng đến với các hội viên, Hiệp hội điều Việt Nam sẽ thường xuyên cảnh báo ngay các thông tin nóng, thời sự thay vì thông tin định kỳ như trước đây.

Trong diễn biến vụ điều mới, ông Bạch Khánh Nhựt- Phó Chủ tịch thường trực hiệp hội Điều Việt Nam khuyến cáo: Các đơn hàng ký với khách hàng Trung Đông cần hết sức cẩn thận với thời điểm giao hàng. Vì hiện nay tại khu vực này đang có chiến sự, rất rủi ro trong hợp đồng. Thứ 2 khi đơn hàng đến vào thời điểm không phù hợp với thị trường sẽ rủi ro về giá bán. Thứ 3 là hiện nay chi phí vận chuyển giá cước tàu tăng, không ổn định, do vậy, đối với các hợp đồng tại Trung Đông, các doanh nghiệp cần chờ thông tin hết sức chọn lọc để quyết định đúng đắn. Bên cạnh đó, Hiệp hội khuyến khích các doanh nghiệp nên khai thác lại các thị trường từng có tiềm năng sẵn như Mĩ, khi mà thuế đã được đưa về 0 và thị trường Trung Quốc là thị trường gần Việt Nam, hiện đang mua hàng với giá khá tốt.

1-5_20260314091752
Theo nhiếu chuyên gia, năm nay điều không sợ mất mùa mà chỉ sợ doanh nghiệp tranh mua, tranh bán. Ảnh: Phước Tiến
Bình luận