TPHCM thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Tỷ lệ thương mại hóa các đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước chỉ khoảng 5%, 37% kết quả nghiên cứu đã sẵn sàng chuyển giao nhưng chưa thể đưa ra thị trường

Sáng 13-3, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh.

Thành phố đã công bố 54 sản phẩm khoa học công nghệ của 29 tổ chức, với tổng kinh phí triển khai dự kiến hơn 500 tỷ đồng nhằm thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ. Các sản phẩm tập trung vào nhiều lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, chuyển đổi số, đô thị thông minh, UAV (kinh tế tầm thấp), công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao – những ngành được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố.

img-0573_20260313165233
Hội nghị thu hút đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp tham dự - Ảnh: Kim Anh

Hiện tỷ lệ thương mại hóa các đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước còn rất thấp, chỉ khoảng 5%. Trong khi đó, có tới 37% kết quả nghiên cứu đã sẵn sàng chuyển giao nhưng vẫn chưa thể đưa ra thị trường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những điểm nghẽn về cơ chế định giá, thủ tục giao quyền sở hữu cho doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, cùng với sự thiếu liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết:
“Thành phố xác định năm nay là năm trọng tâm chuyển từ xây dựng thể chế sang những hành động thực tiễn và có những kết quả thật có thể đo lường và đo đếm được, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đề án này cũng là một bước tiến lớn trong chính sách về thực hiện Nghị quyết 57 của thành phố và thể hiện quyết tâm đó của thành phố. Đề án này được xây dựng thì phải dựa trên cái nền tảng pháp lý vững chắc thì cơ sở pháp lý của đề án này là Nghị quyết 57, Nghị quyết số 193 của Quốc hội cùng với là Luật Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vừa mới ban hành năm 2025. Đề án này cũng là kết quả của sự phối hợp, giữa Ban cán sự Đảng của Bộ Khoa học công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy. Trọng tâm của đề án là sáu cái nhóm giải pháp đột phá được thiết kế để giải quyết những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của cái công tác thương mại hóa các cái đề tài nghiên cứu khoa học”.

1_20260313165233
Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Kim Anh

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quyền sở hữu trí tuệ, yếu tố quan trọng để các sản phẩm nghiên cứu có thể bước ra thị trường. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ: “Rất nhiều kết quả nghiên cứu là cũng không hình thành được tài sản trí tuệ và được bảo hộ thành quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ thì rất mong là các anh chị trong quá trình bắt đầu cái đề án này thì xác lập từ đầu, có cái ý thức từ đầu trong chuyện là đăng ký quyền cái trí tuệ. Thứ hai là thực hiện tra cứu và đăng ký bảo hộ kịp thời đối với các đối tượng có khả năng bảo hộ. Thứ ba là xây dựng chiến lược khai thác tài sản trí tuệ phù hợp với đặc thù công nghệ và thị trường gắn với TPHCM và cuối cùng là tăng cường năng lực quản trị tài sản trí tuệ. Luật sở trí tuệ vừa được thông qua thì đã cắt giảm 30 % thời gian đối với tất cả các đối tượng đăng ký bảo hộ cơ bản là sáng chế, bây giờ chỉ còn có khoảng 12 tháng trở ra, còn các cái đối tượng khác còn ngắn hơn rất nhiều”.

z7616911647932-1cc50d793023e45191fe07535e7d4b2f_20260313165233
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: Kim Anh

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Thành phố cam kết tiếp tục chủ động tiên phong tham gia thí điểm các cơ chế chính sách cùng với Bộ Khoa học Công nghệ và các cơ quan Trung ương ở trên địa bàn của thành phố, đồng thời sẽ tích cực tiếp thu, cụ thể hóa các giải pháp từ thực tiễn nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố kỳ vọng rằng sau Hội nghị chúng ta sẽ sớm chứng kiến những sản phẩm khoa học tiêu biểu mang dấu ấn made in Việt Nam được thương mại hóa thành công từ nguồn lực trí tuệ của TPHCM của chúng ta”.

z7616922932275-54b126462efa16a65d528fe91e42e6e5_20260313165520
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: Kim Anh

Đề án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước – viện, trường – doanh nghiệp, góp phần đưa nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và tạo động lực tăng trưởng mới cho TPHCM.

Bình luận