Ngày hội sống xanh 2019: Cơ hội đổi rác lấy quà vào ngày 2/6  

(VOH) - Hơn 70 đơn vị cùng gần 100 gian hàng sẽ tham gia Ngày Hội Sống Xanh 2019 diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám (Q.1, TPHCM) vào ngày chủ nhật 2/6/2019.

Đây là năm thứ 2 Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM tổ chức hoạt động này sau thành công của chuỗi Ngày hội Tái chế trước đây.

Ngày hội là dịp để tổ chức, cá nhân giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực: phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, năng lượng xanh, giao thông xanh, nông nghiệp bền vững, du lịch bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, sản phẩm thiết bị, đồ dùng hỗ trợ sống xanh...; Triển lãm Rác thải nhựa - Tác hại và hành động của chúng ta; Giới thiệu các chương trình bảo vệ môi trường tại thành phố...

Ngày hội sống xanh, đổi rác lấy quà

Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường TPHCM giới thiệu các hoạt động tại ngày hội. 

Đặc biệt, như thông lệ hàng năm, người dân có thể mang rác thải đến đổi quà tại các gian hàng thu gom chất thải rắn nguy hại hộ gia đình, chất thải điện tử, chất thải tái chế hoặc tham gia Sân chơi thực hành sống  xanh...

Dịp này, Sở Tài nguyên Môi trường cũng có hoạt động giới thiệu các hệ thống điện mặt trời. 

Trong khuôn khổ ngày hội cũng sẽ diễn ra Vòng chung kết và trao giải thưởng Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về Sống xanh cấp thành phố 2019.

Với mục tiêu hướng đến lối sống xanh, các gian hàng tham gia ngày hội được yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng túi nilon và bao bì nhựa dùng 1 lần.... Các đại biểu tham gia ngày hội cũng sẽ không được cung cấp nước uống đóng chai mà sử dụng các bình nước được đặt sẵn. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tuyên dương 62 gương điển hình học tập và làm theo Bác - Sáng 21/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc - Thành phố luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, quan hệ với các địa phương của Hàn Quốc nói riêng phát triển ngày càng toàn ...