Nhanh chóng giải quyết 12.000 căn hộ để di dời dân ven kênh rạch

(VOH) - “Trong những tháng còn lại của năm 2016, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, các Sở ngành, quận huyện của thành phố phải triển khai công việc bằng hành động chứ không báo cáo chung chung”.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong trong phiên họp đánh giá về tình hình kinh tế xã hội thành phố tháng 7 và 7 tháng năm 2016, tổ chức sáng ngày 1/8.

Các đại biểu báo cáo về tình hình kinh tế xã hội thành phố tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016.

Trong tháng 7, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, các hoạt động phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp đều hiệu quả. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tháng 7/2016 ước đạt gần 59.000 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng  kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 3,4 tỷ USD, tăng 0,9% so tháng trước.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng  kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,19% tăng thấp hơn mức tăng chung của cả nước.

Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá: "Đến giờ này, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng. Các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp vẫn đạt kết quả theo kế hoạch. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng, công nghiệp phụ trợ đã có nhiều giải pháp tiếp cận và thực hiện tốt, nông nghiệp tiếp tục phát triển".

Tuy nhiên, thành phố cần tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều tồn tại như: đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư không cao so cùng kỳ mặc dù có tăng về số lượng dự án; tiến độ khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án và xử lý các điểm lấn chiếm kênh rạch, cửa xả vẫn chậm…

Theo kế hoạch năm 2016, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8%. Trong những tháng còn lại của năm 2016, thành phố cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, hàng đầu là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: "Xác định rõ từ đây đến cuối năm 2016, những công việc phải làm là những gì, đề xuất giải pháp hết sức cụ thể. Thực hiện hỗ trợ cho chương trình khởi nghiệp của thành phố, đồng thời chuẩn bị khoảng 2.000 tỷ để bổ sung vào chương trình kích cầu, hỗ trợ cho chương trình khởi nghiệp này".

Liên quan đến công trình chống ngập, cấp nước sạch, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, phải tăng thêm các nhóm giải pháp. Về vấn đề giải quyết 12.000 căn hộ để di dời dân ven kênh rạch, yêu cầu sở Xây dựng phải làm ngay, 4.000 căn đã hoàn thành, phải giao cho dân.