Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(VOH) - Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi”.

Cụ thể với những hoạt động trọng tâm như: Hành trình xe đạp Thành phố tôi yêu kỳ 12 “Chuyện về những con đường” với sự tham gia của 30 đoàn viên, thanh niên thành phố tìm hiểu về những con đường lịch sử: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur - Đồng Khởi - Lê Duẩn; Cuộc thi Chìa khóa tri thức lần IX – Năm 2015 “Ý tưởng vì dòng kênh xanh” do Nhà Văn hóa Sinh viên phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Thành phố tổ chức nhằm tạo sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn trẻ thành phố thỏa sức thể hiện ý tưởng độc đáo, mới lạ, thực tiễn về vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt là những dòng kênh Nhiêu Lộc, Tàu Hủ, Bến Nghé trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn có triển lãm ảnh “Tự hào công dân trẻ thành phố mang tên Bác”; sinh hoạt chuyên đề về Ý thức công dân trong trong thời kỳ mới “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển thành phố Hồ Chí Minh” và “Tôi yêu tổ quốc”; tổ chức 5 chương trình văn nghệ “Rạng rỡ Việt Nam” tại Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Văn Hiến, Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ Thủ Đức, Đại học Công nghệ Sài Gòn từ ngày 25/8 đến ngày 2/9.