Nhiều hoạt động nhân ngày gia đình, kết nối yêu thương

(VOH) - “Gia đình phải là nơi gắn kết tình yêu thương của các thành viên, trong đó người làm cha, làm mẹ phải dành tất cả để quan tâm, chăm lo, nuôi dạy và giáo dục con cái trưởng thành”.

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu, TGĐ Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm Kim Anh tại Ngày hội Cây Thị dinh dưỡng gia đình vừa diễn ra sáng 26/6, tại Khu du lịch Bình Quới 1 (Bình Thạnh). Đây là hoạt động thường niên mà Công ty tổ chức trong “Tháng Cây Thị chăm sóc gia đình” đồng thời đánh dấu sự trưởng thành 7 năm của hệ thống thực phẩm dinh dưỡng Cây Thị.

Gia đình phải là nơi gắn kết yêu thương. Ảnh: Hữu Nghị

Ngoài việc được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe, các gia đình còn được tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống.

Các bé vui chơi tại ngày hội.

* “Ngày gia đình và tuổi thơ” là ngày hội dành cho 200 gia đình công nhân được công đoàn ngành dệt may thành phố tổ chức sáng 26/6 nhân kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam. 

Các gia đình công nhân tham gia trò chơi vận động, làm tranh cát, tô tượng, xem xiếc, ảo thuật, kịch… Riêng 200 con của gia đình công nhân tham gia ngày hội còn được tặng phiếu mua dụng cụ học tập, vé bơi trong dịp hè, vào cổng khu vui chơi Tini Word… với giá trị 300.000 đồng/cháu.

* Cùng ngày, Liên đoàn lao động quận 1 cũng tổ chức Ngày hội Gia đình và tuyên dương 80 gia đình vượt khó, nuôi dạy con ngoan, học giỏi giữ gìn  gia đình có truyền thống gia đình Việt Nam. Dịp này, các  gia đình còn tham gia chương trình nấu ăn “Bếp yêu thương”, nghe chuyên gia tâm lý truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con cái trong thời kỳ hiện đại.

Liên đoàn lao động quận 3 cũng tuyên dương 47 gia đình công nhân viên chức tiêu biểu năm 2016.