Nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân trong mùa dịch

(VOH) - 65 máy trợ thở đã được đại diện Hội Doanh Nhân trẻ TPHCM (YBA) – Chi hội Sài Gòn trao tặng đến 10 bệnh viện trên địa bàn thành phố vào chiều 23/8.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và Hội Nữ Doanh nhân TPHCM cũng đã trao tặng 2.000 phần quà đến với các hộ dân khó khăn; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Viettel với “Đơn hàng thiết yếu 0 đồng” và trao tặng 6.000 phần quà cho người dân 6 tỉnh miền Nam.

Trao tặng 65 máy trợ thở cho bệnh viện các bệnh viện dã chiến

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (Chi Hội Sài Gòn) đã phát động chương trình “Nhịp thở Sài Gòn” nhằm trao tặng máy trợ thở đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Chiều ngày 23/8, ông Phạm Phú Trường - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã trao tặng 65 máy thở đến 10 bệnh viện tại TPHCM, bao gồm: Bệnh viện dã chiến Nguyễn Trãi (10 máy), Bệnh viện dã chiến 16 (10 máy), Bệnh viện dã chiến An Bình (10 máy) Bệnh viện dã chiến Tân Phú (10 máy), Bệnh viện dã chiến Bình Tân (10 máy) Bệnh viện dã chiến tại Trường Tiểu học Bình Trị 1 (1 máy), Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM (7 máy), Bệnh viện Giao thông Vận tải (3 máy), Viện Y dược học dân tộc (1 máy), Bệnh viện dã chiến Tân Bình (3 máy).

Bệnh viện Điều trị Covid-19 An Bình, máy thở
Ông Phạm Phú Trường - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (thứ 3 từ trái), ông Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM (thứ 2 từ phải, ông Lâm Minh Sang – Chủ nhiệm YBA Chi Hội Sài Gòn (ngoài cùng bên phải) trao tặng máy thở đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 An Bình.

Chương trình Nhịp thở Sài Gòn, dưới sự hỗ trợ của YBA TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên và Thành Đoàn TPHCM. YBA Chi Hội Sài Gòn phát động đợt 1 Chương trình với kỳ vọng kêu gọi 50 máy trợ thở (tạo oxy) để trao tặng cho các Bệnh viện dã chiến thu dung tại TPHCM.

Sau đợt phát động này, Chương trình đã nhận được ủng hộ 65 máy với tổng giá trị gần 870 triệu đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài Hội. Chương trình Nhịp thở Sài Gòn vẫn tiếp tục phát động đợt 2 từ ngày 24/8/2021 với hi vọng nhận được sự tiếp tục chung tay và đồng hành từ các mạnh thường quân ở đợt 2 này với dự kiến tặng 50 máy trợ thở.

Trao tặng 2.000 phần quà đến với các hộ dân khó khăn

Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố và Hội Nữ Doanh nhân TPHCM cùng Siêu thị mini 0 đồng cũng vừa trao tặng 2.000 phần quà đến với các hộ dân khó khăn tại địa bàn Quận 10.

Tổng giá trị quà tặng là 750 triệu đồng. Để tránh việc đi lại, đảm bảo an toàn cho người dân, các phần quà đã được giao cho đơn vị tiếp nhận là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Quận 10, sau đó lực lượng hỗ trợ của quận sẽ trao đến tận tay các hộ dân khó khăn tại địa bàn.

Hội Nữ Doanh nhân TPHCM, Siêu thị mini 0 đồng
Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố và Hội Nữ Doanh nhân TPHCM cùng Siêu thị mini 0 đồng cũng vừa trao tặng 2.000 phần quà đến với các hộ dân khó khăn

“Đơn hàng thiết yếu 0 đồng” trao tặng 6.000 phần quà cho người dân 6 tỉnh miền Nam

Từ ngày 18/8 – 3/9, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ sự kiện, “Đơn hàng thiết yếu 0 đồng” sẽ có mặt tại 12 địa điểm thuộc địa bàn 6 tỉnh thành là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu để trao tặng 6.000 phần quà với tổng trị giá 3 tỷ đồng.

Trong đó, 3.000 phần quà được dành tặng người dân tại TPHCM và Bình Dương, hai địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch hoành hành. Mỗi phần quà sẽ bao gồm: Gạo, trứng, cá khô, nước mắm, nước tương và một số gia vị cơ bản khác với giá trị tương đương 500.000 đồng.

thiêt yếu 0 đồng, quân đội
“Đơn hàng thiết yếu 0 đồng” sẽ có mặt tại 12 địa điểm thuộc địa bàn 6 tỉnh thành là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu để trao tặng 6.000 phần quà với tổng trị giá 3 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Công Anh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chia sẻ về ý nghĩa chương trình: “Trước tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 sẽ phối hợp cùng Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội triển khai hỗ trợ những người dân đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chúng tôi xác định rõ ràng đây là nhiệm vụ chính trị cao cả, phải làm sao để đảm bảo nhân dân vẫn có được cuộc sống bình yên, an toàn trong đại dịch. Xuất phát từ trái tim người chiến sĩ, chúng tôi quyết tâm kề vai sát cánh chiến đấu cùng người dân trong cuộc chiến chống Covid-19”.