Nhiều hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOH) - Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2020). TPHCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong 6 ngày.

Các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2020) được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”; là dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi của các tỉnh, thành miền Đông thông qua Hội diễn Tiếng hát miền Đông, lần thứ XIX – Năm 2020 chào mừng Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

Ảnh minh họa: PLO

Chương trình tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 27/6 đến ngày 2/7/2020 tại khu vực Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Chương trình khai mạc lúc 19 giờ ngày 27/6/2020. Bế mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc 19 giờ ngày 2/7/2020.

Trong đó, với hình thức thiết kế lắp dựng tiểu cảnh, trưng bày, sắp đặt, các hoạt động “Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, 44 năm tự hào mang tên Bác” sẽ giới thiệu những hình ảnh về “Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh hơn 320 năm Văn hóa - Lịch sử”; sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và đô thị của Thành phố từ những giai đoạn cuối thập niên 70, đến giai đoạn đổi mới và hiện nay; các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống và sản xuất…

Bên cạnh việc tuyên dương các gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2020, các hoạt động “Ngày hội Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc” còn thực hiện các gian nhà tái hiện cuộc sống sinh hoạt gia đình theo từng giai đoạn trong suốt 44 năm qua; Thực hiện khu vực triển lãm về gia đình, chống bạo lực trong gia đình, hình ảnh sinh hoạt của gia đình xưa và nay; Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX - năm 2020 của 07 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh).

Đồng thời, tổ chức nhảy Flashmob chủ đề về Gia đình hạnh phúc và phòng chống Covid-19; hoạt động biểu diễn, diễu hành tái hiện đám cưới xưa, nay; tổ chức Gameshow Cả nhà vào bếp với chủ đề “Bữa ăn gia đình Việt”.

Tiếp đó, Gameshow Cả Nhà Vào Bếp với chủ đề “Bữa ăn gia đình Việt” lúc 08 giờ ngày 28/6/2020 và Chương trình Tuyên dương các Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc năm 2020 lúc 19 giờ cùng ngày. Hội diễn Tiếng hát miền Đông, lần thứ XIX - năm 2020 sẽ được diễn ra trong 2 đêm 29 và 30/6/2020.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, tại Khu vực hoạt động Thanh thiếu nhi sẽ diễn ra cuộc thi ảnh về gia đình chủ đề “Khoảnh khắc yêu thương”, “Sân chơi gia đình”, sân chơi vận động trường “Gia đình ta cùng vui”, sân chơi thiếu nhi “Sắc màu em yêu” trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Các hoạt động: xiếc, ảo thuật, hòa tấu ghita, violin, trống, biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền… tạo không khí sôi nổi trong thời gian tổ chức; diễu hành xe hoa tuyên truyền tại các quận - huyện và trên các tuyến đường trung tâm Thành phố trong ngày 01/7/2020.

Các hoạt động thể thao như Giải Việt dã Vô địch TP. Hồ Chi Minh lần thứ 44 - năm 2020; các giải thi đấu: Giải Aerobic, Giải Bóng bàn, Giải Bida, Giải Karatedo, Giải Võ cổ truyền…; Hội khỏe Phù Đổng TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020 cũng được diễn ra sôi nổi.

Các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc.

Đây cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để hiến kế xây dựng TP. Hồ Chí Minh thực sự trở thành đô thị thông minh, Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.