_image001-500.jpg)
(Ảnh minh họa: EVN)
Khu vực Xóm Gò và xóm Cù Lao là hai nơi xa nhất của xã Phong Phú huyện Bình Chánh. Đây là những ấp cuối cùng của huyện có điện lưới quốc gia. Nhiều người dân cho biết: “Cả đời chúng tôi, có mơ cũng không dám nghĩ ở cái xứ cồn xa xôi cách trở này lại có điện lưới quốc gia. Nay có điện chúng tôi phấn khởi lắm ”:
Đưa chúng tôi đến thăm nhà một số bà con khác, anh em Phòng kỹ thuật – Điện lực Bình Chánh chia sẻ: “ Vùng này trước đây nghèo lắm, đời sống bà con bấp bênh do đất bị nhiễm phèn mặn, quanh năm leo lét với đèn dầu. Để có hệ thống điện như hôm nay, chúng tôi phải chuyển gần 70 trụ điện vào hơn 3km. Do đường sá đi lại khó khăn nên phải chuyển bằng chính sức mình trong vòng 3 tháng mới hoàn thành hệ thống trụ. Mỗi khi đi kiểm tra khảo sát phải đi bằng ghe nhỏ len lỏi trong các mương rạch. Khó khăn là vậy nhưng vẫn thấy vui vì niềm vui của bà con cũng là của chúng tôi”.
Ông Tô Văn Nghiệp một người dân khác cho biết: “Chỉ trong hơn 2 năm nay thôi mà bà con được hưởng đến hai niềm vui lớn: có đường giao thông nông thôn đi lại dễ dàng, thuận lợi trong giao lưu, trao đổi hàng hóa, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Bây giờ lại có điện về thắp sáng làng quê, người dân chúng tôi vô cùng cảm ơn Ðảng và Nhà nước”.
Thăm nhà Bà Nguyễn Thị Lợi – một hộ dân vươn lên từ nghèo khó ở ấp 1, bà Lợi cho hay, từ ngày có điện đến giờ, đời sống của những hộ dân xung quanh đã khá hơn rất nhiều. Điện làm cho tình làng nghĩa xóm thêm đậm đà khắng khít hơn. Bởi lẽ, mọi người đều có chung trách nhiệm đóng góp công sức của mình vào việc bảo vệ lưới điện trên địa bàn thôn xóm:
Vào những ngày giáp Tết Ất Mùi và chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 40 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4), thống nhất đất nước, tại các khu vực nông thôn ở huyện Bình Chánh, những người thợ điện vẫn hối hả gấp rút hoàn thành các công trình điện khí hoá, mang ánh sáng phục vụ bà con vùng nông thôn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" của thế hệ hôm nay đối với đồng bào vùng căn cứ cách mạng, vốn đã chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh. Ðây là sự đầu tư mang nhiều ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc.
Ông Phan Công Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh cho rằng, là một huyện có diện tích rộng, người dân sống rải rác nên những năm qua việc phát triển lưới điện ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Song, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao của ngành Điện và được thành phố quan tâm đầu tư, đến nay huyện đã phát triển được lưới điện đến toàn bộ các hộ, các ấp thôn. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ nhân viên điện lực Bình Chánh trong việc mang điện đến với người dân
