Nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, góp sức xây dựng TPHCM

(VOH) - Sáng 3/8, Hội Nữ trí thức TPHCM tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá hoạt động Hội sau 5 năm thành lập, đồng thời xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự đại hội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong.

5 năm qua, Hội Nữ trí thức TP đã tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội từ Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP đến các Chi hội; số lượng thành phần hội viên phát triển không chỉ đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ mà còn đa dạng trong nhiều ngành nghề, đơn vị trường học, bệnh viện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển 179 hội viên, nâng tổng số lên 257 hội viên, thuộc 18 chi hội. Đồng thời, từng bước phát huy vai trò chủ động sinh hoạt của các Chi hội với những nội dung phù hợp, phát huy được khả năng chuyên môn nghề nghiệp của hội viên.

Bên cạnh đó, Hội cũng tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tạo diễn đàn học thuật cho hội viên, khuyến khích hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều tham luận, ý kiến có giá trị cho các cuộc hội thảo, tọa đàm do Hội tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động gần 6,7 tỷ đồng. Qua đó, đã tổ chức trao học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi” cho 119 lượt nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với 257 triệu đồng; phối hợp Câu lạc bộ Cán bộ nữ TPHCM vận động 2,1 tỷ đồng hỗ trợ quỹ học bổng cho học sinh nữ nghèo hiếu học có nguy cơ bỏ học của 7 tỉnh, thành gồm: TPHCM, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Mỗi nơi 300 triệu đồng; phối hợp các tổ chức xã hội, doanh nghiệp vận động trên 3,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện như ủng hộ đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” , Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP phát động; tặng 2 căn nhà tình nghĩa, tặng quà tết cho trên 6.500 lượt gia đình giáo viên, đồng bào nghèo; tặng quà Tết cho bộ đội hải quân Vùng 5, Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ Thành phố...

Trong giai đoạn 2019-2024, Hội Nữ trí thức TP xác định mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp như: xây dựng tổ chức Hội nhằm phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của hội viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức cho phụ nữ và cộng đồng; tạo cơ hội cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới, góp phân hiệu quả vào việc xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Tại đại hội, các đại biểu cũng nêu ý kiến góp ý vào các hoạt động tăng cường kết nối thông tin, quảng bá các chương trình và gương điển hình nữ trí thức được rộng rãi hơn nữa. Đồng thời tăng cường vai trò của Hội làm cầu nối hỗ trợ, giúp đỡ nữ trí thức phát triển. Qua đó, “tập hợp sự tham gia của nhiều nữ trí thức và thực sự trở thành ngôi nhà chung thắp sáng niềm tin, khát vọng cống hiến của đội ngũ nữ trí thức”.

Bà Nguyễn Thị Hồi – Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam kỳ mong muốn: "Hy vọng Hội nữ trí thức TPHCM sẽ tiếp tục đi đầu đóng góp vào các hoạt động cần thiết của TP. Đặc biệt trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Ví dụ như vấn đề môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa. Đồng thời mong Hội sẽ tích cực hơn trong hoạt động đối ngoại".

Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM Mai Thị Ngọc Mai bày tỏ: "Tôi kỳ vọng nữ trí thức sẽ góp phần về bình đẳng giới thật tốt, đồng thời phát huy hết tài năng của mình và mỗi phụ nữ trí thức phải luôn luôn học tập không ngừng. Luôn gắn việc chung với việc chăm lo cho gia đình. Đặc biệt là chăm lo cho các con, cho trẻ em thật tốt".

Bên cạnh việc liên quan đến phụ nữ, nữ trí thức, bình đẳng giới, và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho rằng: "Thành phố rất quan tâm về sự phát triển khoa học công nghệ cũng như việc áp dụng khoa học công nghệ trong sự phát triển chung của thành phố.

Vì vậy, Hội Nữ trí thức TPHCM trong đại hội này đã kịp thời đưa ra những chương trình hành động rất sát sườn, gắn chung với tổ chức Hội và sự phát triển của TPHCM. Phụ nữ sẽ phát triển ở nhiều lĩnh vực. Có điều kiện đóng góp với các tổ chức thành viên cũng như các tổ chức chính trị, xã hội. Từ đó đóng góp vào các chỉ tiêu phát triển của xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã đề ra".

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng các nữ trí thức tại đại hội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng các nữ trí thức tại đại hội.

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả mà Hội Nữ trí thức TP đạt được như tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ. Các hoạt động xã hội từ thiện, phát triển cộng đồng, nghiên cứu khoa học, giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: "Thành phố mong muốn Hội nữ trí thức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phấn đấu vươn lên ngày càng xứng đáng hơn với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Thành phố hy vọng Ban chấp hành mới của Hội nữ trí thức TP sẽ quy tụ được nhiều nữ trí thức có cơ cấu hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, có năng lực, nhiệt tình để làm nòng cốt cho việc thu hút, tập hợp hội viên, luôn là tiếng nói quan trọng của Hội nữ trí thức TP".

Đại hội bầu ra 23 ứng cử viên Ban chấp hành Hội nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2019 – 2024. PGS.TS Trương Thị Hiền, tiếp tục giữ chức Chủ tịch.