Ông Nguyễn Hoàng Năng giữ chức chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM

(VOH) - Hội nghị UBMTTQ VN TP.HCM lần thứ 4, khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào sáng nay 7/7.

Hội nghị lần này thảo luận, hiệp thương thống nhất báo cáo hoạt động của Ủy ban MTTQ TP trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015; hiệp thương thay thế nhân sự Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tham dự hội nghị có ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các quận đã vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong hỗ trợ các huyện đẩy mạnh thực hiện vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Măt trận hoàn thành việc xây dựng 500 căn nhà tình thương cho nông dân nghèo thành phố, kinh phí 20 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ. Tính đến nay, đã có 50/56 xã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; có 1/5 huyện được Trung ương công nhận và có 2/5 huyện được thành phố công nhận là huyện nông thôn mới. Tính đến ngày 31/5/2015, quỹ Vì người nghèo toàn Thành phố thu được số tiền trên 70 tỷ đồng. Qua đó, đã xây dựng và sửa chữa 54 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới hơn 230 căn nhà tình thương.

Ngoài ra, Mặt trận tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng; chăm lo cho các đơn vị Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP - Lê Hoàng Quân đã thông tin tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội TP. Đề cập đến vấn đề xuất nhập khẩu của Thành phố, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết:

Hội nghị cũng nghe các kiến nghị của một số đại biểu đề xuất có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trên kênh rạch ở Thành phố. Có đề xuất cần quan tâm hơn nữa đến các mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp và vấn đề hội nhập, Giáo sư Phạm Văn Biên cho rằng:

Chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành uỷ TP đánh giá cao sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Mặt trận các cấp tại TP.HCM. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM đã có nhiều đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đặc biệt là tổ chức các hoạt động giám sát Đảng, Chính quyền, phối hợp chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, dân nghèo, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, giám sát cán bộ công chức… Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị Mặt trận các cấp tại TP.HCM cần phát huy hơn nữa việc giám sát cán bộ đảng viên ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giám sát những vấn đề nhân dân bức xúc như: nước sạch, vệ sinh, cải cách thủ tục hành chính, giao quyền sử dụng đất và việc đóng tiền sử dụng đất của nhân dân, tăng cường vận động quỹ hỗ trợ lực lượng bám biển, mở rộng các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, chăm lo cho lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị:

Hội nghị đã hiệp thương cử ông Nguyễn Hoàng Năng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019 thay Bà Võ Thị Dung được Thành ủy phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Hoàng Năng phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ mới.  - Ảnh: L.Loan.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hoàng Năng mong muốn: