Phần Lan nỗ lực đầu tư, hợp tác với TPHCM trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Đại sứ Phần Lan khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phần Lan với TPHCM, nơi có nhiều công ty Phần Lan hoạt động và nhiều công dân Phần Lan đang sinh sống và làm việc.

Trưa nay ngày 17/12,  tại buổi tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định cam kết tiếp tục tạo điều kiện cho các công ty Phần Lan có thế mạnh ở lĩnh vực xử lý rác thải đến TP tìm hiểu thực địa và có kế hoạch hợp tác.

Đại sứ Phần Lan,  Phần Lan

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto.

Cám ơn sự hỗ trợ cho chuyến thăm Phần Lan của lãnh đạo TPHCM vào tháng 9 vừa qua đạt nhiều kết quả quan trọng cho quan hệ hai bên, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết sau chuyến đi, TP đã làm việc với các sở ngành nhằm hiện thực hóa những điều thu hoạch được, đặc biệt là ở các lĩnh vực: đổi mới giáo dục, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển rác thải thành năng lượng, công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).

Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phần Lan với TPHCM, nơi có nhiều công ty Phần Lan hoạt động và nhiều công dân Phần Lan đang sinh sống và làm việc.

Trong năm 2020, Phần Lan sẽ nỗ lực quan tâm đầu tư, hợp tác với TP nhiều hơn ở các lĩnh vực: giáo dục, công nghệ thông tin viễn thông và số hoá, công nghệ thông tin hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, kế hoạch triển khai tổng thể xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, quản lý và xử lý chất thải, biến chất thải thành năng lượng.