Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn mới

(VOH) - Ngày (20/9), Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận những hạn chế và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Qua thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Hội cựu chiến binh các cấp đã có bước phát triển vững chắc, đạt được những kết quả quan trọng.

Kết quả nổi bật qua 15 thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là số tổ chức hội trong sạch vững mạnh đạt từ 95-98%, trong đó đạt xuất sắc trên 80% và không có tổ chức hội yếu kém, số lượng hội viên phát triển mới được tăng lên, đến nay đã kết nạp được hơn 22.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố gần 68.000 hội viên.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp hội, động viên Cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Năm 2013 cơ bản xóa hết hộ hội viên, cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, đến nay toàn thành phố còn 609 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo (chiếm khoảng 0,95%).

Nhận định về kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện nghị quyết 09 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Lệ-Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh: "Hội cựu chiến binh các cấp không ngừng phấn đấu đổi mới và nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đoàn kết, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh".

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Trần Thanh Huyền-Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP cho rằng cần xác định nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó cần xác định mục tiêu tham gia phát triển kinh tế, tham gia phong trào, chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng hội vững mạnh.

"Cần nhận thức sâu sắc về nội dung mục tiêu thi đua của phong trào cựu chiến binh gương mẫu, vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng, vừa là chức năng nhiệm vụ của cựu chiến binh, vừa là truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, là nội dung cấp ủy chính quyền giao cho cựu chiến binh chúng ta thực hiện nhiệm vụ, ví dụ như 7 chương trình đột phá của Thành ủy", ông Huyền nói.

Xác định nhiệm vụ vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, hội cựu chiến binh huyện Củ Chi đã kiên trì, gặp gỡ, giúp đỡ cựu quân nhân ổn định cuộc sống, giới thiệu học nghề, tạo việc làm, coi đây là lực lượng chính trị quan trọng, bồi dưỡng, phát triển đảng.

Ông Huỳnh Văn Hoàng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Củ Chi cho rằng phải tích cực kiên trì quan tâm đầu tư, vận động gặp gỡ anh em vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Lúc tiễn đi thế nào thì cựu chiến binh huyện Củ Chi khi về vẫn nhận và gặp như thế, định hướng tư tưởng để giúp cựu quân dân ổn định cuộc sống, giới thiệu việc làm, tạo việc làm vấn đề này ở phường, khi anh em vừa rời quân ngũ.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để đội ngũ cựu chiến binh trở thành những đảng viên xuất sắc, hội viên gương mẫu góp phần tham gia phát triển TP. Đồng thời, chú trọng phát triển phong trào cựu chiến binh trong đó chú ý việc chăm lo, phát huy, tạo điều kiện cho hội cựu chiến binh tham gia xây dựng và phát triển TP, làm tốt vai trò giáo dục thế hệ trẻ.

"Làm sao trong 5 năm tới, chúng ta phát huy vai trò cựu chiến binh tiếp tục trở thành vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, để cùng hệ thống chính trị, cùng đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP, kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội", ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.