TPHCM được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu. Để xứng đáng với danh hiệu này, mỗi người dân cần chung tay góp sức xây dựng một thành phố không ngừng học hỏi và phát triển, nhất là phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin tại Malaysia trung bình người dân đọc 12 đầu sách/năm; Singapore và Nhật bản đọc từ 10 đến 20 đầu sách/năm… Văn hoá đọc, tỷ lệ người dân thích đọc sách của TPHCM và cả nước cũng là một thách thức.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, “TPHCM có lợi thế là sự năng động, chủ động, sáng tạo, đổi mới không ngừng của người dân. Muốn kinh tế phát triển được phải chủ động, tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
Tuy nhiên, để chủ động phải tự học, biết học, dám đổi mới. Muốn kinh tế phát triển phải có tri thức, muốn tri thức phải có sách, phải đọc phải có phương pháp đọc, học tập không ngừng, thường xuyên.”
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng xã hội hiện đại yêu cầu con người phải không ngừng học tập. Học để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao chất lượng công việc, tự tin bản thân, tăng thu nhập, để tiến bộ và phát triển bền vững.
Bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị đẩy mạnh đa dạng hóa các dịch vụ thư viện, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện…
Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách như “thư viện xanh”, “tủ sách góc lớp”, “thư viện lưu động”, “thư viện điện tử”,...
Phấn đấu xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện; phấn đấu xây dựng “Đơn vị học tập” ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Theo ông Lê Hoàng, Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam - Giám đốc Công ty Đường Sách TPHCM, văn hóa đọc được hình thành bởi các chủ trương, giải pháp của chính quyền, các thiết chế để phát triển văn hóa đọc và đặc biệt là thói quen đọc sách của người dân.
Ông Lê Hoàng cho rằng: “Đọc sách là một hình thức học tập hiệu quả, giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và kỹ năng, hình thành đạo đức, nhân cách tốt đẹp. Việc tạo môi trường đọc thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển văn hoá đọc. Từ đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên liên tục, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời.”
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời” tại TPHCM diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7/10.



