Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM thăm chúc Tết các đơn vị tôn giáo

(VOH) - Chiều 4/2, đoàn lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết các đơn vị tôn giáo.

Đoàn đã đến thăm và chúc tết Ủy ban đoàn kết Công giáo, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Báo Công giáo và Dân tộc.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm và chúc Tết Ủy ban đoàn kết Công giáo, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Báo Công giáo và Dân tộc
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm và chúc Tết Ủy ban đoàn kết Công giáo, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Báo Công giáo và Dân tộc

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo vào thành tựu chung của Thành phố trong năm vừa qua. Năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Trần Lưu Quang mong muốn bà con giáo dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đồng hành góp phần vào sự phát triển của TPHCM.

Nhân dịp mừng năm mới Tân Sửu 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang gởi lời chúc mừng: “Thay mặt lãnh đạo Thành phố, chúc Linh mục Phan Khắc Từ, tất cả quý vị trong Ủy ban đoàn kết dân tộc, Báo Công giáo và Dân tộc, bà con giáo dân năm mới nhiều niềm vui, thật mạnh khỏe, vượt qua khó khăn, đạt thành công, nối tiếp thành công.”

Linh mục Phan Khắc Từ bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền TP, sự đồng hành của các đoàn thể xã hội, cùng tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách, chiến thắng đại dịch Covid -19.

Tiếp đó, đoàn đến thăm và chúc tết tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2020 của TPHCM, mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế.  Lãnh đạo Thành phố luôn ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của người dân Thành phố, trong đó có các tín đồ tin lành. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Trần Lưu Quang gởi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, thành công đến mục sư Thái Phước Trường và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm và chúc tết tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm và chúc tết tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Thay mặt Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường bày tỏ niềm vui về những thông tin phát triển của TP. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo TP đã tạo điều kiện để Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) hoạt động ổn định và phát triển.