Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trao bằng mừng thọ cho hai cụ 90 tuổi

(VOH) - Sáng 2/6, nhân kỉ niệm Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6), Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Thu đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho cụ Trần Thành, sinh năm 1927 (ngụ 344 đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi) và mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (tại số 59 – Đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2).

Phó chủ tịch đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe các cụ. Với cụ Trần Thành, Phó chủ tịch hy vọng với bề dày kinh nghiệm sống, cụ sẽ có đóng góp xây dựng cuộc sống tại địa phương ngày càng tốt hơn.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1927 quê gốc tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định. Mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu đã trao bằng mừng thọ hai cụ và hy vọng hai cụ sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe với con cháu.

Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn Quận 1

Sáng 1/6, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp đã đến thăm và chúc thọ các cụ cao niên trên địa bàn quận 1, nhân kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam (ngày 6/6).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hữu Hiệp và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt hằng ngày của các cụ: Nguyễn Thị Nhàn, 90 tuổi, ngụ 106 Hồ Tùng Mậu phường Bến Nghé và cụ Lê Ngọc Bích, tròn 90 tuổi đời và 68 năm tuổi Đảng, ngụ 36 Ter 24 – 26 Lê Lợi, phường Bến Nghé.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kính chúc các cụ sống an vui, trường thọ và mạnh khỏe bên con cháu.

Nguyễn Hữu Hiệp (trái cùng) thăm cụ Lê Ngọc Bích.

Đoàn đến thăm cụ Nguyễn Thị Nhàn.

Minh  Phước