Phòng chống ma túy - cẩn sự góp sức của cả cộng đồng

(VOH) - Chương trình Đối thoại cùng chính quyền TP tháng 6/2008 đã diễn ra sáng ngày 28/6 với sự tham gia của các vị khách mời là ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH TP, ông Đoàn Minh Thư, Giám đốc BQL Cụm CN Nhị Xuân thuộc Lực lượng TNXP TP và ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng Phòng Dạy nghề Sở LĐ-TBXH TP.

 

Phòng chống ma túy - cẩn sự góp sức của cả cộng đồng

 

(VOH) - Chương trình Đối thoại cùng chính quyền TP tháng 6/2008 đã diễn ra sáng ngày 28/6 với sự tham gia của các vị khách mời là ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH TP, ông Đoàn Minh Thư, Giám đốc BQL Cụm CN Nhị Xuân thuộc Lực lượng TNXP TP và ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng Phòng Dạy nghề Sở LĐ-TBXH TP.

 

Chương trình tập trung cho các vấn đề xoay quanh ''công tác tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện'', cũng như công tác giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đống, với mong muốn những ý kiến trực tiếp trao đỗi của các thính giả sẽ là một ''kênh thông tin'' để những người có trách nhiệm nắm bắt rõ hơn tâm tư nguyện vọng, cũng như thực tế tình hình từ các cơ sở, các địa phương trên địa bàn TP. Nhiều ý kiến của các vị thính giả gọi về Đài đều cho rằng, Đề án sau cai nghiện mà TP đã triển khai là một chủ trương đúng, mang lại hiệu quả rõ rệt là góp phần giảm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Tuy nhiên, có thính giả tỏ ra băn khoăn về việc TP đã đầu tư một khoản kinh phí lớn để xây dựng các trường trung tâm, nay giải quyết tái hòa nhập cộng đồng thì những cơ sở này có được sắp xếp sử dụng sao cho hiệu quả, hay để lãng phí. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tích thường trực UBNDTP nhấn mạnh, TP đã không chi lãng phí:

 

 

Ông Tài cho biết thêm, kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi công năng các trường, trung tâm đã được TP chuẩn bị từ hai năm trước và hiện nhiều nơi đã đi vào sản xuất. Một thính giả là cán bộ phụ trách giúp đỡ người sau cai hồi gia về địa phương đã gọi phản ánh thực trạng là những người sau cai có quyết định tái hòa nhập cộng đồng về cụm công nghiệp Nhị Xuân đã bỏ đi rất nhiều sau một thời gian làm việc. Về vấn đề này, ông Đoàn Minh Thư, Giám đốc BQL Cụm CN Nhị Xuân lý giải:

 

 

Có một thực trạng hết sức đau lòng là hiện nay, nhiều gia đình khi biết con em mình nghiện ma túy đã bỏ mặc không ngó ngàng gì tới, ỷ lại vào sự chăm lo của Nhà nước và xã hội, trong khi để vượt qua nỗi đau ma túy, bản thân người nghiện lại cần sự động viên, giúp đỡ của những người thân trong gia đình hơn bao giờ hết. Nhiều thính giả đã tỏ ra khá bức xúc trước thực trạng này và đề nghị cần phải có những quy định, chế tài để ràng buộc gia đình phải có trách nhiệm với con em khi họ bị nghiện ma túy. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH TP nói thêm:

 

 

Thưa quý vị, như ông Nguyễn Thành Tài đã nhiều lần khẳng định, thành công bước đầu mà TP đạt được trong việc thực hiện nghị quyết 16 về việc thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện chính là nhờ sự đổng thuận của người dân Tp, của toàn xã hội. Song ông Tài cũng nhấn mạnh, tập trung chữa bệnh chỉ là tạm thời, mà công tác phòng ngừa mới là chính. Và để đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống ma túy, thì mỗi cá nhân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp phải chung tay góp sức cùng Nhà nước ông Tài nói:

 

 

Hoàng Lĩnh