Phong trào Chữ thập đỏ khối trường học, năm học 2018 - 2019 đạt hơn 3,7 tỷ đồng

(VOH) - Sáng 29/10 Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ khối trường học, năm học 2018-2019 và triển khai chương trình liên tịch năm học 2019-2020.

Theo báo cáo, tính đến hiện nay có 100 trường tham gia tổ chức Hội, với hơn 2.700 hội viên. Tổ chức 19 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và cấp thẻ của Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa thành phố cho hơn 1.100 cán bộ y tế và giáo viên mầm non hoàn thành khóa tập huấn. 58 lớp tập huấn sơ cấp cứu cho gần 1.500 học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT. Tập huấn công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho gần 500 lượt cán bộ phụ trách công tác Chữ thập đỏ khối trường học…

Chữ thập đỏ, khối trường học

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi được nhận “Trợ cấp học tập” từ đại diện lãnh đạo 3 đơn vị Hội chữ thập đỏ, Phòng giáo dục và đào tạo và Quận đoàn tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường đã vận động và chăm lo như: thăm và tặng quà tết cho hơn 680 giáo viên, học sinh; tặng 195 thẻ BHYT cho nhân viên, học sinh; xét miễn giảm học phí cho 25 em và trao 310 suất học bổng, trợ cấp học tập cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp đột xuất và thường xuyên cho gần 360 trường hợp; hỗ trợ sửa chữa nhà cho giáo viên, phong trào “Nuôi heo đất” và tổ chức vui Tết trung thu, tổ chức tặng quà, tập trắng, áo trắng, chăm lo vào các dịp lễ tết cho gần 2.800 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn đến thăm và tặng 850 phần quà cứu trợ nhân dân tỉnh Nghệ An, Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai do lũ quét; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện được 621/495 người đạt 125,4% chỉ tiêu được giao. Tổng trị giá hoạt động phong trào Chữ thập đỏ khối trường học, năm học 2018 - 2019 đã thực hiện là hơn 3.720.000.000 đồng.

Tại hội nghị, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức, Phòng giáo dục và đào tạo và Quận Đoàn cũng đã triển khai chương trình liên tịch giữa 3 đơn vị. Với chủ đề “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Năm học 2019-2020 sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục củng cố, định hướng phát triển công tác tổ chức Hội chữ thập đỏ khối trường học; tập huấn cho 100% giáo viên khối mầm non và cán bộ y tế trường học về kỹ năng thực hành sơ cấp cứu; tiếp tục thực hiện chương trình “Trợ cấp học tập”. Tiếp tục vận động ủng hộ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, chăm lo, xây nhà, sửa nhà cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chuyến công tác xã hội nhân đạo chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng sâu vùng xa.