Phú Định tiếp nối nét văn hóa “trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông

Giữa lòng Sài Gòn hiện đại, Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông tái hiện sống động nét văn hóa sông nước Nam Bộ với hơn 230 gian hàng độc đáo.

Giữa lòng TPHCM hiện đại, vẫn có một không gian mang đậm hơi thở sông nước Nam Bộ. Những ngày này, Bến Bình Đông trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm gian hàng trái cây, đặc sản vùng miền cùng các hoạt động văn hóa truyền thống hội tụ về đây. Không chỉ là nơi giao thương, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” còn góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc trưng từng làm nên diện mạo của vùng Chợ Lớn xưa.

screenshot-2026-06-13-at-17-55_20260613181026
Quang cảnh bến Bình Đông, nơi tổ chức tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm 2026 tại phường Phú Định. - Ảnh: Văn Phúc.

Từ ngày 12 đến 19/6/2026, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” phường Phú Định diễn ra tại khu vực Bến Bình Đông, Mạc Vân và Bùi Huy Bích với chủ đề “Sắc màu sông nước – Kết nối giao thương”.

screenshot-2026-06-13-at-17-59_20260613181047
Các gian hàng trái cây thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. - Văn Phúc.

Hơn 230 gian hàng được bố trí dọc tuyến bến nước, giới thiệu trái cây tươi, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, ẩm thực truyền thống, nông nghiệp xanh cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Riêng khu vực trái cây đặc sản quy tụ khoảng 80 gian hàng với nhiều loại trái cây nổi tiếng như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, xoài, mít, thanh long, nhãn...

img-0609_20260613181854
Anh Trương Thanh Lâm, nhà vườn Vĩnh Long đem đến tuần lễ trái cây gần 2 tấn nông sản. - Văn Phúc.

Để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng, các nhà vườn đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Với anh Trương Thanh Lâm, nhà vườn đến từ Vĩnh Long, mỗi trái cây được đưa đến lễ hội đều phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng.

Anh Trương Thanh Lâm chia sẻ: “Trong 7 ngày, hai gian hàng của tôi khoảng chừng 2 tấn, gồm sầu riêng, chôm chôm, ổi, măng cụt và mít. Mình phải soạn trước một tuần lễ, lựa những vườn nào đẹp mới lên lễ trái cây này. Toàn là hàng đẹp không à. Mình kiếm 10 vườn, rồi lựa năm vườn đẹp, còn năm vườn xấu thì mình để dưới. Hàng lên đây là loại một, hoặc loại nhất thôi, chứ không có lấy hàng xấu.”.

Không chỉ là nơi tiêu thụ nông sản, lễ hội còn giúp nhà vườn quảng bá thương hiệu, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thành phố. Sau nhiều năm tham gia, anh Lâm cho biết công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm mang sản vật đến phục vụ khách tham quan.

4_20260613181909
Tiểu thương cân chọn sầu riêng phục vụ người dân tại khu vực gian hàng trái cây. - Ảnh: Văn Phúc

Tại một gian hàng khác, chị Trương Thị Thúy Liễu mang đến những loại trái cây đặc trưng của miền Tây như sầu riêng, măng cụt và chôm chôm. Điều chị mong muốn nhất là người tiêu dùng được thưởng thức những sản phẩm tươi ngon đúng hương vị miệt vườn.

Chị Trương Thị Thúy Liễu nói: “Sầu riêng, măng cụt với chùm ruột chua là ba cái chủ đạo. Trái cây này nhà vườn cắt ra thì người ta cũng bao ăn rồi. Bán ở đây rất là vui vẻ luôn, mình bán trái cây tươi ngon, tươi mới mỗi ngày nên người ta cũng vui vẻ, mình cũng vui vẻ. Ở đây được cái đông, với lại mọi người cũng chịu ăn, thấy trái cây miền Tây mọi người rất là thích. Tôi mong mọi người đi thiệt là đông luôn và mua trái cây ủng hộ cho nhà vườn”.

Không khí mua bán sôi động cùng sự gần gũi của người bán đã tạo nên sức hút riêng cho lễ hội. Nhiều người dân địa phương xem đây là hoạt động được mong đợi mỗi năm. Ông Lê Thanh Tâm, người dân phường Phú Định chia sẻ: “Tôi thấy trước hết là giá cả ở đây rất bình dân, dễ mua lắm mà hàng thì ngon.Tôi thấy đây cũng là một hình thức sinh hoạt về văn hóa, đời sống và kinh tế, có chỗ để người dân tiêu thụ hàng hóa. Nếu được tổ chức đều đặn hằng năm như thế này thì cũng là niềm vui cho người dân địa phương. Có chỗ để sinh hoạt, vui chơi và phát triển kinh tế cũng là một điều hay.”

du-khach_20260613181957
Lê Phúc Mỹ Duyên du khách từ Mỹ trở về Việt Nam tham gia hoạt động tại tuần lễ. - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ thu hút người dân thành phố, lễ hội còn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Với những người trẻ xa quê hoặc đang sinh sống ở nước ngoài, đây là cơ hội để trải nghiệm một phần văn hóa Nam Bộ rất đặc trưng.

2_20260613182010
Các gian hàng bánh dân gian phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. - Ảnh: Văn Phúc.

Lê Phúc Mỹ Duyên, du khách từ Mỹ chia sẻ: “Em không thường ra sông, thường thì em vô siêu thị thôi, nên cái chợ này thật sự khác biệt. Ở đây mát mẻ, không khí đông vui hơn. Trái cây tươi, giá cũng bình dân, hợp lý cho người dân. Em tới đây giống như không phải mua sắm là chính, mà là để trải nghiệm một văn hóa Việt Nam mà bên kia em ít được trải nghiệm. Mọi người bán đồ cũng chất phác, nói chuyện vui, người mua người bán qua lại cũng vui”.

screenshot-2026-06-13-at-18-21_20260613182433
Người dân và du khách chọn mua trái cây tại các gian hàng dọc Bến Bình Đông. - Ảnh: Văn Phúc.

Bến Bình Đông từng là một trong những đầu mối giao thương quan trọng của vùng Chợ Lớn xưa. Trên bến là phố chợ, dưới thuyền là hàng hóa từ các tỉnh miền Tây theo dòng kênh Tàu Hủ đổ về. Chính từ đó đã hình thành nên nét văn hóa “trên bến dưới thuyền” đặc trưng của Sài Gòn – Gia Định.

 

IMG_0465
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ trái cây phát biểu tại đêm khai mạc 12/6/2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ trái cây cho biết: “Phú Định là một vùng đất gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của khu vực Chợ Lớn xưa, nơi giao thoa nhiều giá trị văn hóa, kinh tế và thương mại. Với lợi thế nằm trong vòng kênh Tàu Hủ, tuyến giao thông thủy lộ quan trọng một thời của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm kết nối hàng hóa, sản vật và văn hóa của nhiều địa phương. Tiếp nối truyền thống giá trị đó, Tuần lễ trái cây ‘Trên bến dưới thuyền’ được tổ chức nhằm góp phần quảng bá những sản phẩm nông nghiệp, trái cây, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền”.

1_20260613182448
Dòng xe lưu thông bên cạnh các gian hàng trái cây tại khu vực Bến Bình Đông trong Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” phường Phú Định năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc.

Bên cạnh hoạt động mua bán, lễ hội còn có nhiều chương trình trải nghiệm như gói bánh ú lá tre, thưởng thức bánh dân gian Nam Bộ, triển lãm ảnh, con đường sách, trưng bày sản phẩm OCOP và các tiết mục văn hóa nghệ thuật.

IMG_0450
Khu vực triểm lãm và viết thư pháp phục vụ khách tham quan. - Ảnh: Văn Phúc.
dsc00745_20260613182437
Nhiều loại trái cây đặc sản được bày bán tại Tuần lễ trái cây, với giá cả bình dân, dễ mua. - Ảnh: Văn Phúc.
5_20260613182501
Các gian hàng trái cây và đặc sản vùng miền thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm. - Ảnh: Văn Phúc.

Không chỉ là nơi giới thiệu nông sản, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” còn là dịp để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa của một vùng đất từng gắn liền với những chuyến ghe thương hồ. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, những hoạt động như thế đang góp phần giữ gìn và lan tỏa nét đẹp của văn hóa sông nước Nam Bộ ngay giữa lòng TPHCM.

Bình luận