Quận 1 đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân

(VOH) - Quận 1, TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, Quận 1 đã xác định: Năm 2022 là năm bản lề trong giai đoạn 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố và Quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới xây dựng Quận 1 ngày càng “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”, Quận tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững thành quả chống dịch, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

cải cách hành chính
Quận 1 đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân

Với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, Quận 1 đã tập trung thực hiện tổ chức, thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ cải cách hành chính, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương; thực hiện dân chủ ở cơ sở, nơi công tác; phát động phong trào thi đua yêu nước về chủ đề cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thành phố theo từng giai đoạn

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1 Lê Đức Thanh cho biết thêm: “Quận chú trọng phát động phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, trong lĩnh vực cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện, hiện đại, tạo động lực để Quận 1 phát triển nhanh, bền vững. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Tiếp tục đầu tư các giải pháp hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ quận đến phường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quận và Thành phố trong năm 2022”.