Quận 1 tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

(VOH) - Chiều 22/3, Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2021, Quận 1 đã tập trung triển khai các nội dung trọng tâm và đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân trước những ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, thực hiện hiệu quả các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII và chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là hơn 19 ngàn tỷ đồng, đạt 119% dự toán năm, vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác chăm lo phát triển đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân cũng được quận quan tâm triển khai thực hiện trong điều kiện đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở từng thời điểm cụ thể, lồng ghép tuyên tuyền Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, thu hút gần 1.500 người tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Quận 1 tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động thi đua yêu nước năm 2022 1
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Quận 1

BàTrần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1, ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhân dân Quận trong năm qua. Quận 1 đã bám sát các chỉ đạo của Thành phố, chủ động, quyết liệt, huy động hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong trển khai, thực hiện các giải pháp phù hợp để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa nỗ lực thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. "Kinh tế từng bước được phục hồi và phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, phục vụ du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt 18.588 tỷ đồng, đạt 115,6% chỉ tiêu được giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, chống thất thoát, lãng phí. Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo, khó khăn, các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc hệ thống chính trị quận, phát huy nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra", bà Kim Yến đánh giá.

Tại Hội nghị, ông Lê Đức Thanh - Chủ tịch UBND Quận 1 khẳng định: năm 2022, Quận quyết tâm trên chặng đường phát triển, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và tiếp tục bước vào hành trình phấn đấu không ngừng cho một chặng đường mới phía trước, với sự khẳng định vị thế trung tâm của mình, xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”. Ông Thanh cho biết thêm: "Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo của Thành phố giai đoạn 2020 - 2030, kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình mô hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố gắn với đề án xây dựng đảng, xây dựng chính quyền Quận Tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước về trật tự đô thị, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang".

Hội nghị đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Huân chương lao động hạng Ba cho 4 cá nhân; trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân; tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND Thành phố cho 8 tập thể cùng nhiều khen thưởng khác.