Quận 10 ra quân tổng vệ sinh, lập lại trật tự đô thị

(VOH) - Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016), sáng 01/09, quận 10 ra quân tổng vệ sinh và lập lại trật tự đô thị.

Đoàn viên thanh niên quận 10 đạp xe diễu hành tuyên truyền tổng vệ sinh, lập lại trật tự đô thị sau lễ ra quân

Trong đợt tổng vệ sinh trên địa bàn quận diễn ra từ ngày 29/8 đến 05/9, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các ngành của quận 10 và 15 phường thực hiện nhiều hoạt động tổng vệ sinh tại các tuyến đường trung tâm, các khu vực công cộng đông dân cư, những nơi phát sinh rác bừa bãi gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Đồng thời xóa tình trạng người dân, tiểu thương ở các chợ và các hộ kinh doanh thường xuyên mang rác ra ngoài để ở gốc cây, miệng cống và trước cửa nhà khi chưa tới giờ lấy rác trên các tuyến đường trong dịp lễ...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 10 - Nguyễn Thị Thu Nga đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 15 phường, các đoàn thể, các ngành của quận và phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc xây dựng quận 10 văn minh hiện đại; tự giác, tích cực thực hiện phong trào "Vì quận 10 văn minh - sạch đẹp - an toàn", gắn với phong trào "15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp", "5 không, 3 sạch", cùng góp sức xây dựng một môi trường xã hội văn minh, cảnh quan đô thị sạch, đẹp trên địa bàn quận.

Hưởng ứng lễ ra quân, ông Nguyễn Đồng Tiến (ngụ phường 11, quận 10) thay mặt các hộ gia đình trên địa bàn quận hứa: "Bằng những hoạt động cụ thể, bản thân tôi sẽ tích cực thực hiện và vận động mọi người cùng nhau hưởng ứng việc trồng cây xanh, xây dựng ý thức giữ gìn môi trường cho khu phố, cho mọi nhà luôn xanh, sạch, đẹp; phân loại rác tại nguồn; vận động bà con trong tổ dân phố, khu phố buôn bán không để hàng hóa và xe cộ lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị...

Đây là nền tảng cơ bản để mỗi người dân không ngừng nâng cao nhận thức và tích cực chủ động tham gia vào việc bảo vệ môi trường và lập lại trật tự đô thị của thành phố, cũng như ngay từ trong gia đình mình".