Quận 10 tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021

(VOH) - Buổi lễ đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị với số tiền trên 1.500.000.000 đồng.

Ngày 2/11/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” quận 10 tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và tri ân nhà tài trợ - tình nguyện viên thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận. Hoạt động này nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân quận 10, huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

Quận 10 tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 1
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 thay mặt Ban Tổ chức đã trao tặng cho đại diện gia đình thương binh đặc biệt nặng Trần Quý Đức số tiền 24.000.000 đồng từ các nhà hảo tâm.

Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo trên địa bàn quận 10 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong 9 tháng năm 2021, toàn Quận đã tổng thu Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền: 6.524.000.000 đồng; tổng chi hỗ trợ với số tiền trên 4.530.971.000 đồng, cụ thể: Xây dựng 01 căn nhà tình thương với số tiền 60.000.000 đồng; sửa chữa chống dột 3 căn nhà số tiền 90.000.000 đồng; hỗ trợ 252 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ số tiền là 286.250.000 đồng; phụng dưỡng và tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 01 thương binh đặc biệt nặng; trợ cấp khó khăn hàng tháng cho 88 trường hợp với số tiền 143.500.000 đồng; chăm lo tết cho người nghèo 3546 suất với số tiền 2.746.000.000 đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2021” kêu gọi những tấm lòng, sự chung tay giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ở ngoài nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế… có điều kiện sớm ổn định, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Lãnh đao Quận luôn trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ cùng sự nhiệt tình từ các lực lượng tình nguyện viên suốt thời gian qua đã sát cánh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, vượt lên trên tất cả những khó khăn, mọi người đã cùng nhau hòa chung nhịp đập, nối vòng tay lớn để hoàn thành sứ mệnh “Vì Thành phố bình yên”, để yêu thương được nối dài và lan tỏa sự ấm áp, sẻ chia…

Buổi lễ đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị với số tiền trên 1.500.000.000 đồng. Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc và đại diện gia đình thương binh đặc biệt nặng Trần Quý Đức mỗi người số tiền 24.000.000 đồng từ các nhà hảo tâm; Trao kinh phí nhận đỡ đầu sinh viên đại học vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022 từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố Hồ Chí Minh cho 03 học sinh nghèo do ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, mỗi suất 5.000.000 đồng; Trao máy laptop cho 30 em học sinh mồ côi cha, mẹ do Covid-19 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội thiện nguyện BDS, mỗi máy trị giá 10.000.000 đồng. Khen thưởng và tri ân cho 73 tập thể và cá nhân nhà tài trợ - các tình nguyện viên có nhiều đóng góp cho công tác hỗ trợ, chăm lo người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.