Quận 10 tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021

(VOH) – Đã có 37 tập thể và 42 cá nhân trong quận được nhận kỷ niệm chương, tuyên dương điển hình các cấp trong dịp này.

Ngày 29/10/2021, Quận ủy quận 10 tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Quận và 14 điểm cầu trực tuyến tại 14 phường.

Quận 10: Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 1
Các cá nhân và tập thể được lãnh đạo quận 10 tuyên dương tại buổi họp mặt Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng.

Năm 2021, quận 10 có 234 tập thể và 2.116 cá nhân đăng ký xây dựng công trình, mô hình thi đua “Dân vận khéo.

Nội dung tập trung công tác vận động an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính, xây dựng phong cách văn minh trong giao tiếp, ứng xử; vận động nhân dân tham gia lập lại trật tự đô thị, vận động kinh phí mở hẻm; vận động di dời, giải tỏa, tái định cư; vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm lo cho dân nghèo, đối tượng chính sách, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…

Khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Quận diễn biến phức tạp, Ban Dân vận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức phát động trong toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở về phong trào vận động nhân dân tham gia thiết lập và bảo vệ “Vùng xanh”…

Với phương châm phát huy sức mạnh toàn dân trong việc triển khai mô hình Tổ tự quản, quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”, công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ “vùng xanh” được cấp ủy, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia…

Theo đó, đã thành lập được 969 Tổ Covid cộng đồng với hơn 2.000 thành viên; thành lập các chốt bảo vệ “vùng xanh” – mỗi chốt bảo vệ từ 01 đến 02 thành viên Tổ Covid cộng đồng thay phiên trực…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Trưởng ban Dân vận Quận ủy cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận 10 có nhiều chuyển biến tích cực; Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các tầng lớp nhân dân ngày càng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố tăng cường; Hoạt động của mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng được duy trì và thực hiện tốt; Góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội ở địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng. Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), 03 cá nhân được vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021; 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố; 35 tập thể và 36 cá nhân được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 cấp Quận.