Cuốn sách tiếp nối mạch tư duy từ tác phẩm đầu tay “Thương hiệu Việt Nam – Thời Khắc Vàng”, nhưng mở rộng sang tầm nhìn tương lai. Tác giả chọn lối kể qua góc nhìn trẻ thơ, với nhân vật cậu bé Nước Non, 12 tuổi, du hành đến năm 2045. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào con người, hạnh phúc và phát triển bền vững, thay vì chỉ tăng trưởng thuần túy.
Song song lễ ra mắt, chuỗi đối thoại “Thương hiệu Việt Nam 2045” diễn ra với hai phiên thảo luận, tập trung vào vai trò của công nghệ, văn hóa và giáo dục trong xây dựng thương hiệu quốc gia; NextGen, làm rõ vị trí, trách nhiệm và các sáng kiến cụ thể của người trẻ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ thông điệp cốt lõi cuốn sách: “Nếu chúng ta có thể giúp người trẻ, người lao động, người làm giáo dục, người làm kinh doanh, người làm nghệ thuật nhìn thấy Việt Nam 2045 trong đời sống hằng ngày của họ, thì tầm nhìn về một Việt Nam thịnh vượng, nhân văn, có thu nhập cao sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà còn tạo được động lực cho mọi người cùng hành động, cùng chung tay để biến ước mơ đó thành hiện thực. Cuốn sách chỉ là một khởi đầu, là lời mời gọi để tất cả mọi người ở đây và lan tỏa cho nhiều người khác, để chúng ta có cùng thế thì có thể cùng kết nối, tạo ra một mạng lưới cộng đồng những người tri thức Việt Nam, cùng nhau nắm tay để Việt Nam hóa rồng.”
Dịp này, sáng kiến Rồng Xanh Fellowship được giới thiệu, hướng tới kết nối trí thức, doanh nhân và người trẻ trong và ngoài nước, chuyển hóa ý tưởng thành hành động. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, phát hành toàn quốc từ ngày 5/1/2026.
