Chờ...

Sắp xếp lại khu phố, ấp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

VOH - Ngày 11/8 UBND TPHCM họp triển khai việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

TPHCM hiện có hơn  27.000 mô hình tổ chức dưới phường, xã gồm 2.008 khu phố, ấp (với hơn 17.000 người) và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân (với hơn 46.000 người). Sau khi sắp xếp lại, thành phố sẽ chỉ còn 5.242 khu phố, ấp, không còn mô hình tổ dân phố.

Việc sắp xếp lại khu phố, ấp và triển khai thực hiện ảnh hưởng rất lớn tới người dân, cán bộ, đảng viên nhất là những người đang tham gia hoạt động tại khu phố, ấp. Việc giảm số lượng số người tham gia sẽ gây nhiều áp lực trong hoạt động điều hành trong thời gian tới.

Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức khu phố, ấp phải cụ thể, chính xác, khách quan, phải đánh giá tình hình tư tưởng của đội ngũ công tác tại các khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân hiện nay để có thêm cơ sở trong việc xây dựng phương án tổ chức khu phố, ấp theo qui định.

Tháng 9, thành phố sẽ tổ chức hội nghị nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm của các phường, xã, thị trấn đã xong phần chuẩn bị.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục hoàn thành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định.

Trong tháng 10, Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp.

Tháng 1/2024, các địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND thành phố và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố, ấp mới.

Tháng 2/2024, phường, xã, thị trấn hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố, ấp mới.

Tháng 3/2024, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của Trung ương.

Sau khi sắp xếp, TPHCM chỉ còn khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn; không duy trì mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại hội nghị

Việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp. TPHCM cần có quy chế phối hợp hoạt động giữa khu phố, ấp với lực lượng công an, quân sự.

Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố, ấp đáp ứng yêu cầu kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Với việc sắp xếp này, TPHCM cũng giảm gần 38.000 nhân sự ở cơ sở, tinh gọn bộ máy. Ở khu phố, ấp còn lại 5 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước gồm: Bí thư; Trưởng khu phố, ấp; Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Đoàn thanh niên.