Số vụ cháy tại TPHCM khá cao, nguyên nhân do đâu?

(VOH) - Sau 5 năm triển khai Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TPHCM dù có chuyển biến tích cực, nhưng số vụ cháy và thiệt hại do cháy vẫn còn cao

Đây là kết quả quả được Công an Thành phố cho biết trong Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố vào chiều 8/8. 

Trước kết quả báo cáo về số vụ cháy trên địa bàn Thành phố còn khá cao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho rằng việc phối hợp triển khai Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua chưa phát huy huy hết hiệu quả dù có chuyển biến. Nguyên nhân do 1 số quận, huyện, sở ngành chưa thực sự quan tâm trong công tác triển khai các biện pháp PCCC, thêm vào đó các doanh nghiệp, hộ dân, chủ đầu tư các công trình cũng chưa có sự quan tâm đúng mức.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu Công an Thành phố phối hợp các quận, huyện tăng cường hiệu quả triển khai đề án. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn với các cơ sở dễ cháy nổ, các cơ sở trọng điểm, các cơ sở sản xuất hóa chất…

Từ khi triển khai Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã rút ngắn bán kính hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC tại các quận, huyện. Đến nay tất cả 24 quận, huyện đều có Đội Cảnh sát PCCC phụ trách phối hợp với lực lượng tại chỗ khép kín địa bàn kịp thời xử lý ngay các sự cố cháy nổ khi phát hiện.

Tuy nhiên Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM đề nghị lực lượng PCCC Thành phố cần phải thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại để xây dựng lực lượng tinh nhuệ hơn trong thời gian tới. “Đối với Cảnh sát PCCC mặc dù được Thành phố trang bị, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận rằng tính chuyên nghiệp cần phải phấn đấu thêm. Chúng ta chưa đáp ứng được tính chính quy và chuyên nghiệp”, ông Bửu nói.

Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố

Ảnh minh họa

Việc triển khai Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố thời gian qua tạo điều kiện cho các quận, huyện tập trung hơn trong công tác phòng chống cháy nổ tại địa phương. Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân cho biết: việc triển khai đề án trên địa bàn với hơn 40 ngàn cơ sở sản xuất, 3 khu công nghiệp và ngàn khu nhà trọ có nguy cơ cháy nổ cao. “Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội thì công tác PCCC cũng được quận quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng PCCC quận hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, ông Bình cho biết thêm.