Tăng cường đối thoại với nhân dân về bồi thường giải phóng mặt bằng

(VOH) - "Nắm chắc tư tưởng đảng viên, quần chúng để kịp thời chủ động trong mọi tình huống, đồng thời chăm lo cho đời sống nhân dân để nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng, Chính quyền”. Đây là nội dung Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh tại buổi làm việc với quận ủy Thủ Đức vào chiều ngày 14/6.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Quận ủy Thủ Đức.

Một số vấn đề quận Thủ Đức cần quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 là tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị quận Thủ Đức cần quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với điều kiện đặc thù của quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh.

Bên cạnh đó, quận Thủ Đức phải quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phải xem đây là nhiệm hàng đầu và làm liên tục, dài lâu. Quận cần khắc phục hạn chế việc xây dựng trái phép, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Quận cần tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhân dân tại các cuộc tiếp xúc với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, còn lại vấn đề của thành phố, trên thành phố cần báo cáo kịp thời để thành phố có hướng giải quyết; chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND cấp quận, cấp phường sắp tới. Tôi đề nghị tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong đảng, trong dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triền kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong 6 tháng cuối năm", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Nhân - Bí thư quận ủy Thủ Đức kiến nghị Thành phố; Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại quy hoạch Ga Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh kéo dài từ năm 2003 ảnh hưởng đời sống của hơn 3.200 hộ dân nên nảy sinh bức xúc trong dân. Đồng thời, sớm triển khai giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ nút giao thông Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng và dự án Mở rộng Quốc lộ 13 nhằm giải quyết ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư đối với Dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bố trí vốn để Quận thực hiện công trình kè sông Sài Gòn đoạn khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước vì nguy cơ sạt lở cao do tình hình triều cường ngày càng phức tạp.

Quận cũng kiến nghị một số vấn đề về môi trường như: khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm tại Kênh Ba Bò, rạch Bình Thọ, đẩy nhanh Dự án Trạm xử lý nước thải suối Nhum…

Về các kiến nghị của quận Thủ Đức, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị các sở ngành cùng với quận sớm giải quyết khó khăn, Sở Giao thông vận tải phải công khai quy hoạch, việc cắm mốc lộ giới dự án Ga Bình Triệu cho người dân biết và cần làm sớm trong năm 2016 không để kéo dài gây bức xúc cho người dân. Đẩy nhanh việc triển khai dự án giai đoạn 2 Vành đai ngoài, dự án mở rộng Quốc lộ 13 theo hướng đồng bộ, đúng quy hoạch. Riêng các vấn đề môi trường cần công khai cho nhân dân biết, dân kiểm tra, giám sát và phải tăng cường đối thoại với nhân dân trong vấn đề giải phóng bồi thường mặt bằng.